"Diva" Hồng Nhung cùng nhiều "sao" Việt mừng triển lãm tranh nghệ tụ đặc biệt tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại lễ khai mạc sự kiện "Triển lãm tranh nghệ tụ Việt Nam - Hồng Kông (Trung Quốc)" diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, "diva" Hồng Nhung cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt cũng có mặt để chúc mừng các nghệ sĩ có tác phẩm trưng bày, trong đó có Fan Chun - nghệ sĩ đương đại nổi tiếng bậc nhất "xứ Cảng Thơm".
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cùng các nghệ sĩ Việt Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) cắt băng khai mạc triển lãm

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cùng các nghệ sĩ Việt Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) cắt băng khai mạc triển lãm

"Triển lãm tranh nghệ tụ Việt Nam - Hồng Kông (Trung Quốc)" do Hội Nghệ sĩ trẻ quốc tế Hồng Kông – HIYA tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 21-10-2024 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). Trong khuôn khổ triển lãm, công chúng có dịp thưởng thức 39 tác phẩm của các nghệ sĩ tài năng bậc thầy, nghệ sĩ đương đại nổi tiếng Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) như: Manling Cheung, Fan Chun, Chantelle Huang, Nguyễn Thế Hùng, lvan Triệu... Cùng với đó là tác phẩm của một số nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới như: Sanyu, Chagall, Andrey Kaltayev, YujiTanigami.

Sự kiện tạo ra không gian nghệ thuật mang ý nghĩa giao lưu, giới thiệu những nét đẹp truyền thống, nét duyên dáng độc đáo của hai nền văn hóa, là nơi để các nghệ sĩ chia sẻ niềm đam mê và sức sáng tạo nghệ thuật, mang đến cho công chúng cơ hội chiêm ngưỡng và hiểu biết thêm về nền nghệ thuật của hai bên. Đồng thời qua đó tạo nền tảng cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật và trao đổi tài năng giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực truyền thống của Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) cũng được giới thiệu tại triển lãm.

Ca sĩ Hồng Nhung tham gia cắt băng khai mạc triển lãm

Ca sĩ Hồng Nhung tham gia cắt băng khai mạc triển lãm

Lễ khai mạc triển lãm vừa diễn ra tại Hà Nội ghi nhận sự có mặt của đông đảo nghệ sĩ tên tuổi ở cả trong và ngoài giới hội họa Việt Nam. Xuất hiện tại sự kiện, "diva" Hồng Nhung bày tỏ, sau khi ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật trưng bày ở triển lãm, cô cảm thấy nếu cái đẹp trong thiên nhiên là nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nghệ sĩ, thì những tác phẩm của họ có thể là nguồn cảm hứng sống và mang lại niềm vui cho mọi người có cơ hội thưởng lãm, chỉ cần mỗi người dành cho chính mình một khoảng thời gian yên tĩnh nhỏ trong chuỗi ngày tất bật, thở chậm lại và ngắm nhìn.

"Tôi thấy mình thật may mắn được ngắm tranh, lại được trò chuyện với các nghệ sĩ Việt và Hồng Kông (Trung Quốc) tại cuộc triển lãm này. Đây cũng là một sự kiện văn hoá ý nghĩa nhân dịp 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô" - ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ.

Ca sĩ Hồng Nhung và ca sĩ Hà Linh trò chuyện và chia sẻ về thị trường tranh
Ca sĩ Hồng Nhung và ca sĩ Hà Linh trò chuyện và chia sẻ về thị trường tranh

Là người kết nối nghệ thuật giữa các nghệ sĩ trong triển lãm lần này, ca sĩ Hà Linh cho biết, cô từng biết tới dự án rất lớn về một hội chợ nghệ thuật có quy mô và hình thái giống như Art Basel của Hồng Kông (một trong những hội chợ nghệ thuật lớn nhất thế giới). Sự kiện sẽ có triển lãm kéo dài 5 ngày với 300 gian hàng là các phòng trưng bày từ Pháp, Nhật Bản, Anh, Ý và Hồng Kông (Trung Quốc), ​​thu hút từ 30.000 đến 50.000 người tham dự.

Sự kiện này được kỳ vọng ​​sẽ tạo ra hàng triệu đô la lợi ích kinh tế trực tiếp, thúc đẩy giao lưu văn hóa và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Nếu làm được, cô mong cuộc triển lãm này sẽ trở thành sự kiện thường niên lớn trong bối cảnh nghệ thuật toàn cầu hiện nay, tạo nền tảng cho sự tương tác và triển lãm giữa các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế.

Cũng có mặt tại triển lãm, ca sĩ Khánh Linh chia sẻ, cô từng có cơ hội thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật của các hoạ sĩ bậc thầy đến từ Pháp, Nga, Nhật Bản và những hoạ sĩ hiện đại đến từ Hồng Kông (Trung Quốc). Hồng Kông với tư cách là một thành phố giao thoa đa dạng, đã kết hợp các phong cách nghệ thuật và yếu tố đến từ cả phương Đông lẫn phương Tây.

Trong khi đó Việt Nam cũng có những truyền thống văn hoá phong phú và bề dầy lịch sử đã tạo nên những nét độc đáo phong phú và riêng biệt. Những tác phẩm mang nhiều loại hình thể hiện khác nhau như: hội hoạ, nhiếp ảnh hay nghệ thuật thị giác cho cô thấy được tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ và tư tưởng mạnh mẽ mang đậm dấu ấn văn hoá bản địa và tính cá nhân hoá. Chiêm ngưỡng những tác phẩm đó khiến cho cô cảm nhận được rõ sức sáng tạo không biên giới mang tính quốc tế cao.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn (ngoài cùng bên trái) và nghệ sĩ đương đại Fan Chun (ngoài cùng bên phải)
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn (ngoài cùng bên trái) và nghệ sĩ đương đại Fan Chun (ngoài cùng bên phải)

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam chia sẻ tại lễ khai mạc, khi được xem trực tiếp các tác phẩm của các hoạ sĩ Hồng Kông (Trung Quốc), ông thấy rằng tiếng nói về văn hoá ở bên nào cũng đều rất rõ nét, dù cách nhìn hay cách vẽ khác nhau. Dù cách vẽ truyền thống trong tranh thuỷ mặc thì các nghệ sĩ vẫn tạo ra được một dấu ấn riêng biệt cho triển lãm này.

Nghệ sĩ Chantelle Huang tiếp lời hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, bà cho biết, các tác phẩm nghệ thuật trong triển lãm lần này chủ yếu là dòng ý thức, có sức sống động. Tác phẩm bắt đầu ra đời khi rời khỏi người sáng tạo, nó tồn tại độc lập và sẽ không ngừng phát triển.

Với tư cách là một họa sĩ tham gia triển lãm này ở Việt Nam, nghệ sĩ Manling Cheung cho biết tính đến thời điểm hiện tại anh đã sáng hơn 2.000 tác phẩm, đã được trưng bày hơn 100 lần lớn nhỏ và đã được triển lãm tại: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản… Anh cho hay: “Cái lợi lớn nhất là tôi gặp được nhiều bạn bè. Thông qua giao tiếp, tôi đã mở rộng tầm nhìn và tăng thêm kinh nghiệm sống, điều này đã giúp ích rất nhiều cho sự sáng tạo nghệ thuật của tôi".

Nghệ sĩ Fan Chun và ca sĩ Hồng Nhung

Nghệ sĩ Fan Chun và ca sĩ Hồng Nhung

Về phần mình, nghệ sĩ đương đại Fan Chun cũng có những chia sẻ về thị trường nghệ thuật hiện nay ở Hồng Kông, anh cho biết, trước đây thị trường Hong Kông những bức tranh thường có giá rất cao và chỉ thịnh hành một số loại hình củ thể. Nhưng giờ đây thị trường nghệ thuật tại Hong Kông thì đa dạng, phong phú, giá thành rẻ hơn. Nhiều người trẻ chuyên và không chuyên cũng tham gia, mua tranh về để thưởng thức và trang trí tại nhà mình.

Hồng Kông (Trung Quốc) là thị trường thu hút nhiều tác phẩm nghệ thuật và nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Điều này không chỉ giúp nơi đây trở thành trung tâm nghệ thuật quan trọng trên thế giới mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế và thu hút lượng lớn du lịch. Các triển lãm nghệ thuật không chỉ thu hút khách thăm quan, mà còn tạo sự phát triển cho ngành du lịch, kinh tế và đồng thời là cơ hội để chúng tôi quảng bá văn hóa nghệ thuật của Hồng Kông đến với thế giới.

Sự phát triển kinh tế của Hồng Kông phần lớn được hưởng lợi từ việc thúc đẩy nghệ thuật và văn hóa, đặc biệt là kể từ khi thành lập Hội đồng phát triển nghệ thuật Hồng Kông vào năm 1995, nơi liên tục tổ chức các triển lãm nghệ thuật và hoạt động văn hóa quốc tế. Thông qua các triển lãm nghệ thuật và sự kiện văn hóa quốc tế dài hạn, Hồng Kông đã thu hút thành công các nhà đầu tư, nghệ sĩ và khách du lịch toàn cầu, trở thành hình mẫu cho sự phát triển văn hóa và kinh tế ở châu Á. Fan Chun cũng tin rằng Việt Nam cũng có tiềm năng thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua nghệ thuật.

"Tôi cũng muốn chia sẻ thêm rằng, ngày hôm nay tôi rất hạnh phúc khi có mặt tại đây, chính là nhờ sự hỗ trợ từ các vị khách quý ngồi đây, thì buổi triển lãm của chúng ta mới có thể diễn ra tốt đẹp như thế này" - Fan Chun bày tỏ, đồng thời cho biết Hiệp hội Nghệ sĩ trẻ quốc tế Hồng Kông là một hiệp hội hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, quốc tế hóa, các thành viên đến từ nhiều nơi như: Mỹ, Canada, Úc, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... Họ đều là những chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật thế giới, bao gồm các họa sĩ, nghệ sĩ, giáo sư và giảng viên đại học, nhà đầu tư phòng trưng bày, nhà sưu tập nghệ thuật…

Kể từ khi thành lập, đơn vị này đã tổ chức các triển lãm nghệ thuật hàng năm tại các địa điểm triển lãm nổi tiếng, có các hoạt động trao đổi nghệ thuật trên khắp thế giới. Những năm gần đây, Việt Nam gây ấn tượng với nền kinh tế đang bùng nổ, là một trong những quốc gia quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh tế ở Đông Nam Á và việc tổ chức hoạt động triển lãm lần này mang ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, sáng tạo nghệ thuật.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc triển lãm: