Diễn biến thời tiết 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh trên cả nước ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, thời tiết trên cả nước cơ bản ở trạng thái mát mẻ, không quá nắng nóng.

Cụ thể:

Khu vực Bắc bộ:

Ngày 1-2/9: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C.

Ngày 3-4/9: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Trung bộ:

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 1/9: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-29 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C.

Ngày 2-4/9: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất ngày phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh trên cả nước cơ bản có nắng nóng nhẹ

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh trên cả nước cơ bản có nắng nóng nhẹ

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 1-4/9: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ:

Ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C; ở Nam bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 1-4/9: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trong khi đó, từ hôm nay đến hết ngày 31/8, mưa giông ở Bắc bộ suy giảm và chấm dứt, nắng nóng nhẹ tại Bắc bộ và và Thủ đô Hà Nội trong những ngày này. Nền nhiệt cao nhất ở mức 32-33 độ C.