Điểm tựa xanh nâng bước em đến trường

ANTD.VN - Sáng 30-3, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức hội nghị trực tuyến Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đến 46 điểm cầu trên toàn quốc.

Năm 2016, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường” nhằm chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ, nâng bước tới trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách, gia đình tích cực tham gia bảo vệ biên giới, con người có uy tín, dân tộc thiểu số rất ít người. Năm học 2016-2017, các Đồn biên phòng nhận đỡ đầu gần 3.000 em, trong đó có 197 em học sinh nước bạn Lào, Campuchia. Những năm học tiếp theo tiếp tục bổ sung, duy trì nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng, đến khi học hết lớp 12.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ tư lệnh BĐBP và đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao thưởng cho các em học sinh tiêu biểu được BĐBP đỡ đầu và nuôi dưỡng

Tiếp nối thành công của Chương trình “Nâng bước em tới trường”, năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai mô hình "Con nuôi đồn Biên phòng", phát động các đơn vị nhận các em về nuôi tại Đồn biên phòng. Hiện, các Đồn biên phòng đang nhận nuôi 359 em. Các Đồn biên phòng đã phân công cán bộ chăm sóc, hướng dẫn các em trong học tập, sinh hoạt, luyện tập nâng cao thể lực… Qua đó, tạo sự gắn bó, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, động viên chia sẻ, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, sở trường giúp các em phát huy, phát triển.

Ngoài nguồn kinh phí khoảng 95 tỷ đồng do cán bộ, chiến sĩ BĐBP quyên góp, chương trình còn nhận được sự chung tay, góp sức của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, tiêu biểu như: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội…

5 năm qua là chặng đường đầu tiên trong chiến lược lâu dài của Chương trình nhằm chia sẻ, giúp đỡ hàng nghìn em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tới trường, chắp cánh ước mơ. Kết quả học tập, rèn luyện của các em được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ học sinh Khá, Giỏi năm sau đều cao hơn năm trước, nhiều em đạt giải kỳ thi các cấp; được các thầy, cô, nhà trường khen ngợi, biểu dương.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân đồng hành cùng BĐBP đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tiêu biểu có 59 em đạt giải ở các kỳ thi các cấp; gần 3.000 lượt em học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi cấp trường; 132 em đỗ các trường đại học, cao đẳng, trong đó có nhiều em đỗ các trường chất lượng như: em Lý Hồng Hải, được BĐBP Cao Bằng đỡ đầu đỗ Đại học Ngoại thương Hà Nội; em Lê Thị Hà Uyên, được BĐBP Thanh Hóa đỡ đầu đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân…

Kết quả đó khẳng định, triển khai Chương trình là chủ trương đúng đắn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, là tình cảm, sự tri ân và việc làm ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP hướng về đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa BĐBP với nhân dân; nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, nền biên cương toàn dân vững chắc.

Với việc đỡ đầu, hỗ trợ các em học sinh nước bạn Lào, Campuchia đã góp phần tăng cường sự phối hợp giữa BĐBP Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền cơ sở các nước; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới…

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tuyên dương và tặng Bằng khen cho 19 em học sinh, sinh viên tiêu biểu đã, đang được BĐBP đỡ đầu và nuôi dưỡng trong cả nước; 3 tập thể, 3 cá nhân đồng hành cùng chương trình.