Điểm sáng của cấp cơ sở Công đoàn Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công đoàn Công an quận Hà Đông, Hà Nội có nhiều cách làm hay, vượt qua khó khăn, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn và đoàn viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đời sống của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là đoàn viên có mức lương thấp. Công đoàn Công an quận Hà Đông có nhiều cách làm hay, vượt qua khó khăn, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn và đoàn viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề còn băn khoăn của cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Cụ thể, Công đoàn CAQ luôn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho các đoàn viên, tạo điều kiện môi trường để đoàn viên công đoàn rèn luyện, phấn đấu tốt, quan tâm tạo điều kiện trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đoàn viên thông qua hoạt động của các phong trào thi đua.

Tổ chức, tuyên truyền phổ biến, quán triệt cho đoàn viên công đoàn các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị, Nghị quyết…. của Công đoàn cấp trên.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA ngày 03/3/2022 của Đảng ủy Công an TP. HN trong Công đoàn Công an quận. Phối hợp với các các tổ chức đoàn thể tham gia tuyên truyền, động viên người dân vượt qua khó khăn, chấp hành tốt các quy định của địa phương trong phòng chống dịch, đảm bảo ANTT trên địa bàn….

Hình ảnh đẹp của CBCS Công an quận Hà Đông

Hình ảnh đẹp của CBCS Công an quận Hà Đông

Bên cạnh đó, Công đoàn CAQ tổ chức hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân và 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Với nhiều hoạt động Công đoàn CAQ đã phối hợp tổ chức hoạt động sinh hoạt chính trị về nguồn tại tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh với tổng số tiền 60.000.000 đồng.

BCH Công đoàn CAQ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp: Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ngày quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam đối với các đoàn viên công đoàn, tổng số tiền trị giá hơn 30 triệu đồng.

Tổ chức Công đoàn CAQ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể khác nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của quận. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tổ chức các chương trình, phần việc ý nghĩa như: Tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà, động viên con CBCS có thành tích trong học tập nhân dịp Tết trung thu và chào mừng năm học mới. Trao tặng quà nhu yếu phẩm đến các con tại Trung tâm Mồ côi Hà Cầu với tổng trị giá 15 triệu đồng; Trao tặng 67 xuất quà là mì tôm, dầu ăn đến Trung tâm Vụn Art người khuyết tất và phụ nữ yếu thế có hoàn cảnh khó khăn trị giá 6 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà 18 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần với tổng trị giá 18 triệu đồng.

Duy trì phần việc “Bếp ăn an toàn, văn minh, trách nhiệm” và công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được thực hiện nghiêm, đoàn viên công tác cấp dưỡng và lao động hợp đồng được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cá nhân, tại các bếp ăn đều có biển báo phòng chống cháy nổ, nội quy bếp ăn.

Đoàn viên công đoàn đã tham gia lớp tập huấn chuyên đề chăm sóc sức khỏe và hội thi “Lái xe giỏi – An toàn” trong Công đoàn Công an Thành phố năm 2022. Công đoàn CAQ đã phát động, hưởng ứng tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng hành động vì môi trường năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng về đoàn viên, đạt chỉ tiêu 100% đoàn viên đều hưởng phúc lợi của tổ chức công đoàn.

Với những nỗ lực hoạt động năm 2022, Công đoàn Công an quận Hà Đông vinh dự và tự hào tiếp tục là đơn vị Công an cấp quận, huyện duy nhất của CATP được Công đoàn Công an nhân dân tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.