Điểm danh các vũ khí "đặc sản" của đặc nhiệm Spetsnaz Nga

ANTD.VN - Lực lượng đặc nhiệm Nga thường được biết đến với tên gọi Spetsnaz, là đơn vị tinh nhuệ nhất trong quân đội Nga. Ngoài hoạt động rải rác khắp các binh chủng, Spetsnaz còn được tự do chọn lựa và kết hợp các loại vũ khí để phù hợp cho từng nhiệm vụ. Tờ Business Insider mới đây đã liệt kê 11 loại vũ khí được ưa chuộng nhất bởi Spetsnaz. 
Vũ khí tiêu chuẩn được Spetsnaz sử dụng nhiều nhất là khẩu súng trường AK-74 5.45mm. Nó nặng khoảng 3,5kg, mang được băng đạn 30 viên. Nga từng tuyên bố thay thế AK-74 bằng AK-12 hoặc AN-94 với độ chính xác cao hơn, tuy nhiên, khó khăn tài chính đã làm kế hoạch này chậm lại
Một biến thể khác của AK-74 cũng được Spetsnaz rất ưa chuộng đó là AKS-74U với hình dáng nhỏ nhắn và dễ dàng sử dụng
Một vài thành viên của Spetsnaz đặc biệt thích khẩu AKM lắp thêm ống phóng lựu GP-25. AKM là phiên bản nâng cấp của súng trường huyền thoại AK-47 và vẫn sử dụng đạn 7.62mm
Các tay súng bắn tỉa luôn là một phần quan trọng của Spetsnaz. Họ sử dụng rất nhiều loại súng khác nhau, trong đó có SVD Dragunov. Mẫu súng trường bắn tỉa này có thể bắn chính xác mục tiêu ở khoảng cách 1,2km

Một loại súng bắn tỉa khác của xạ thủ Spetsnaz là SVDS Dragunov, nhẹ và hiện đại hơn mẫu SVD nguyên bản, đồng thời phần đuôi súng có khả năng gập lại để dễ dàng mang theo. Đây là mẫu súng ban đầu được phát triển cho lực lượng lính dù Nga.

Trong ảnh là khẩu súng trường bắn tỉa SV-98, đang được Spetsnaz sử dụng ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Nó có khả năng bắn êm và tầm hoạt động chính xác khoảng 1,1km
Cho các nhiệm vụ yêu cầu sự bí mật cao, Spetsnaz thường thích sử dụng khẩu VSS Vintorez. Mẫu súng này sử dụng đạn hạng nặng 9x39mm và không phát ra tiếng nổ lớn khi bắn, nhưng có nhược điểm là không chính xác ở tầm xa. 
Khi cần hỏa lực mạnh, Spetsnaz dùng đến mẫu súng máy đa nhiệm PKP Pecheneg. Nó bắn đạn 7.62x54mm và bắt đầu được sử dụng trong quân đội Nga từ năm 2001. PKP Pecheneg được đánh giá tương đương như M249 của quân đội Mỹ
AS Val là mẫu súng có thiết kế đơn giản, bắn đạn 9x39mm bay ở tốc độ cận âm (có khả năng xuyên giáp cao), đồng thời dễ dàng mang theo khi chiến đấu
SR-3 như một phiên bản rút gọn của AS Val. Hình dáng của nótrông giống như một khẩu tiểu liên nhưng bắn các loại đạn cận âm xuyên giáp như SP-6 hay cận âm dạng bi SP-5. Khẩu súng được thiết kế để dễ dàng giấu trong người và có thể lắp theo ống giảm thanh. 
Đối với súng lục, phổ biến trong Spetsnaz là khẩu GSh-18 9mm. Nó được thiết kế cho cận chiến, mang theo được băng đạn 18 viên, cùng khả năng bắn xuyên áo chống đạn.