Đi liên hoan với bạn gái, “dính” ngay phiếu phạt gần 10 triệu vì nồng độ cồn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhiều lái xe máy, ô tô sau thời gian giãn cách giờ đã vi phạm bia rượu và bị Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý nghiêm. Có lái xe do "sĩ diện" với người yêu nên uống rượu nhiệt tình trong buổi sinh nhật và đắng chát khi cầm phiếu phạt lên tới gần 10 triệu đồng.

Trưa 28/10, Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội cho biết: Trong những ngày qua, nhiều lái xe sử dụng bia, rượu vi phạm nồng độ cồn đã bị đơn vị phát hiện, lập biên bản xử lý nghiêm.

Ngay sau khi Hà Nội cho phép các hàng quán hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn đã có xu hướng gia tăng. Nhiều người dân sau vài tháng “đóng cửa” ở nhà thì nay được gặp gỡ bạn bè, liên hoan, tổ chức sinh nhật hay đơn giản là “ngoại giao” đã uống bia rượu rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

CSGT tăng cường xử lý vi phạm bia, rượu của lái xe sau giãn cách xã hội

CSGT tăng cường xử lý vi phạm bia, rượu của lái xe sau giãn cách xã hội

Trước thực trạng trên, thực hiện chỉ đạo và kế hoạch của Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã triển khai kế hoạch, bố trí các tổ công tác làm nhiệm vụ xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Đêm 27/10, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 6 do Đại úy Lương Văn Quý chỉ huy làm nhiệm vụ xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện nhiều lái xe rời quán nhậu trong tình trạng “bước thấp bước cao” rồi lên xe điều khiển phương tiện. Tổ công tác đã yêu cầu tất cả những lái xe này dừng lại, đưa phương tiện vào vị trí an toàn, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn của lái xe.

Quá trình kiểm tra, nhiều lái xe mô tô, ô tô đã vi phạm nồng độ cồn. Tất cả những lái xe này đều viện dẫn nhiều lý do dẫn tới vi phạm. Khi tổ công tác lập biên bản, lái xe Vũ Ngọc Tuấn ở Hà Nội cho biết, dự liên hoan sinh nhật của bạn người yêu. Dù biết uống bia rượu sau đó lái xe là nguy hiểm và vi phạm, nhưng vì không muốn người yêu bị “mất mặt” với bạn bè nên đã uống hết mình. Hậu quả lái xe Tuấn đã phải ký vào biên bản xử lý vi phạm với mức phạt lên tới gần 10 triệu đồng.

Công tác xử lý vi phạm này đang được Phòng Cảnh sát giao thông triển khai mạnh ở các quận nội đô.