Đêm nhạc "Nhớ mùa thu Hà Nội" vào đúng Rằm Trung Thu 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm nhạc hát về những tình khúc mùa thu mang tên " Nhớ mùa thu Hà Nội" diễn ra tối 10-9 tới đây tại Nhà hát Lớn, Hà Nội., đúng vào dịp Rằm Trung Thu.

Theo chia sẻ từ êkip sản xuất chương trình, điểm nhấn của đêm nhạc này là cuộc hội ngộ của những giọng ca nữ như Cẩm Vân, Mỹ Linh...

Trước đó, mỗi người đều có những màn trình diễn để đời, những nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi của mình khi hát về Hà Nội. Với Mỹ Linh thì đó là "Hà Nội đêm trở gió" trong đĩa nhạc tổng hợp các bài hát về Hà Nội, do Hãng phim Trẻ phát hành năm 1996. Trong khi đó, ca sĩ Cẩm Vân lại được biết đến là người thể hiện ca khúc "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" hay nhất từ trước đến nay, bài hát cũng nằm chính trong đĩa nhạc kể trên.

Bên cạnh đó, cả ba nữ ca sĩ trên còn gặp nhau ở một điểm chung, đó là có nhiều sự gắn bó với nhạc Trịnh. Mỹ Linh đã có album nhạc Trịnh từ những năm 1994, hiện sản phẩm còn được bán trên các trang nhạc quốc tế. Riêng Cẩm Vân, ca khúc "Sóng về đâu" và nhiều tình khúc Trịnh Công Sơn qua giọng hát của chị cũng đã từng khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước một thời.

Ca sĩ Cẩm Vân

Ca sĩ Cẩm Vân

Nói về đêm diễn, đại diện nhà sản xuất - bà Hoài Oanh cho biết, chương trình sẽ mang đến cho khán giả hình ảnh về Hà Nội được mở ra từ khung sổ có mầu rêu phong khu phố cũ, đánh thức những hoài niệm bằng âm nhạc. Từ ô cửa ấy, những ngăn ô của tình yêu trong trái tim mỗi người sẽ mở ra, ai cũng sẽ bất chợt gặp lạ dáng hình mình trong đó, sinh động với nhiều lớp lang cảm xúc.

Được biết, để có hiệu quả tốt nhất về âm nhạc, ban tổ chức đã mời ban nhạc Sài Gòn từ TP.HCM ra Hà Nội. Êkip hy vọng mang đến một không gian âm nhạc nhiều cảm xúc qua những ca khúc và các giọng hát cùng một kịch bản gồm ba chương đi từ sự chắt chiu những kỷ niệm, nỗi nhớ mùa thu Hà Nội, và những ẩn hiện của triết lý hiện sinh trong âm nhạc Trịnh Công Sơn về thân phận, tình yêu.