Đề xuất kích cầu tiêu dùng

ANTĐ - Sáng 23-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Đầu giờ sáng, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh trình bày Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2013.

Tiếp đó, lãnh đạo các địa phương đã thảo luận về các vấn đề kinh tế-xã hội. Tại đầu cầu Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo thống nhất cao với các báo cáo của Chính phủ. Từ thực tế điều hành tại Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo kiến nghị, đã tới lúc kích cầu nền kinh tế. Theo đó, cần tập trung kích cầu tiêu dùng và kích cầu đầu tư. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, cần tiếp tục duy trì các nhóm giải pháp đang thực hiện song song với tái cơ cấu toàn diện nền kinh tế.

Ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng, cần làm rõ đâu là trọng tâm phải ưu tiên trước mắt cũng như đâu là khâu đột phá để đưa ra chính sách căn cơ, thiết thực hơn nữa. “Trước mắt, vẫn cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng. Có tăng trưởng mới cân đối được cung cầu, mới tăng được sức mua, tăng được tích lũy để tái đầu tư và có nguồn lực đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội... Tăng trưởng không chỉ theo chiều rộng hay máy móc theo chiều sâu mà nên chú trọng vừa rộng, vừa sâu...”

Lời giải cho thị trường bất động sản thuộc về ngân hàng


Nhắc tới thị trường bất động sản đang đóng băng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, lời giải thuộc về ngành tín dụng. “Phải có giải pháp mạnh mới làm tan được tảng băng bất động sản ở các đô thị lớn. Ngân hàng cần đưa ra gói tín dụng riêng để giải cứu tiền của chính mình đang nằm ở các dự án bất động sản. Các chủ đầu tư, doanh nghiệp cũng phải tăng cường khuyến mại. Giá cả không giảm, cứ giữ nguyên thì làm sao thị trường ấm lên được” – ông Nguyễn Thế Thảo nói.

Chiều nay, lãnh đạo các Bộ, ngành sẽ phát biểu ý kiến thảo luận đồng thời trao đổi, giải đáp các kiến nghị của địa phương.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương sẽ diễn ra trong 2 ngày (23,24-12). Cuối phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu kết luận hội nghị.