Để người dân đón tết an toàn

ANTĐ - Ngày 28-12, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã tới dự triển khai chương trình công tác năm 2013 của CAQ Hà Đông.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội khen thưởng các tập thể, 

cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Trong năm 2012, CAQ Hà Đông đã đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ANCT – TTATXH, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; điều tra khám phá 100% các vụ trọng án, triệt phá 5 đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn; hạn chế số lượng cũng như tính chất các vụ tai nạn giao thông đồng thời vận động sáng tạo các sáng kiến cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

Phát huy những thành tích nổi bật, trong năm 2013, CAQ Hà Đông sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các kế hoạch phòng chống tội phạm về ma túy, hình sự, kinh tế, môi trường và chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT tại phường Văn Quán. Trong năm tới, các đội nghiệp vụ và công an 17 phường trên địa bàn quận Hà Đông sẽ tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm hình sự liên quan đến cướp hiệu vàng, ngân hàng, tội phạm có tổ chức, ổ nhóm, sử dụng vũ khí, chất nổ hoặc tội phạm hình sự là người tỉnh ngoài, tội phạm xâm hại trẻ em…

Bên cạnh việc triển khai đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, CAQ Hà Đông cũng đề ra phương án phòng chống tội phạm, vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, lập nhiều chuyên án đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép ma túy quy mô lớn, xóa điểm ma túy phức tạp và kiên quyết không để tình trạng sản xuất ma túy xảy ra trên địa bàn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà CAQ Hà Đông đã đạt được trong năm 2012. Theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, trong năm vừa qua, CAQ Hà Đông đã chủ động triển khai nghiêm túc các nội dung, chương trình đảm bảo ANTT, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác, kéo giảm 61% số vụ trọng án, khám phá nhiều chuyên án ma túy quy mô lớn. Dù là địa bàn phức tạp trên mọi lĩnh vực, tuy nhiên nhờ thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội nên tổng kết năm 2012, Hà Đông là một trong những đơn vị dẫn đầu khối quận, có số tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng nhiều nhất. Giao nhiệm vụ cho đơn vị từ nay đến hết năm 2013, Đại tá Nguyễn Đức Chung đề nghị CAQ Hà Đông cần tập trung làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời đấu tranh, trấn áp tội phạm; trước mắt cần tập trung lực lượng, các phương án để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ trong an ninh, an toàn.