Đề nghị cách chức Bí thư xã Sơn Thành vì "ém" tiền Tết của người nghèo

ANTĐ - Ông Đặng Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện vừa thông qua các thủ tục đề nghị cách chức, khai trừ Đảng đối với ông Phạm Đình Dần, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành vì ém tiền Tết hỗ trợ người nghèo, dùng làm việc riêng.

Như tin đã đưa chia sẻ khó khăn cùng hộ nghèo ở xã Sơn Thành dịp Tết Tân Mão năm 2011, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi xét chọn 220 hộ nghèo để tặng quà. Mỗi suất quà kèm theo tiền mặt, tổng trị giá là 300.000 đồng. Tuy nhiên, 3 cán bộ xã Sơn Thành gồm các ông Dần, Loan và Hà chỉ phát quà, còn tiền thì cất trong két sắt suốt cả năm qua. Sau đó ông Dần "mượn" số tiền này lo việc riêng cho gia đình mình.

Hội đồng kỷ luật của huyện cho rằng ông Dần vi phạm nghiêm trọng điều lệ Đảng vì ém tiền Tết hỗ trợ cho người nghèo trong két sắt suốt cả năm từ tết Tân Mão 2011 đến tết Nhâm Thìn 2012. Sau đó ông bí thư xã lấy số tiền này dùng việc riêng cho gia đình gây bức xúc trong dân.

Liên quan vụ việc còn có ông Đinh Văn Loan và ông Dương Hồng Hà - là Chủ tịch và Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Theo ông Dũng, căn cứ Nghị định 35 của Chính phủ đối với cán bộ công chức, tùy theo mức độ sai phạm, Hội đồng kỷ luật sẽ xử lý hai cán bộ mặt trận xã từ mức khiển trách đến kỷ luật buộc thôi việc.

Trước Tết Nhâm Thìn, ngày 10/12/2011, 3 cán bộ vi phạm nói trên đã công khai xin lỗi người dân. Các cơ quan chức năng huyện Sơn Hà đã kiểm tra lại số tiền còn trong két sắt và cấp phát toàn bộ cho những hộ dân chưa nhận được tiền.