ĐBQH chất vấn Hà Nội, TP HCM... hễ mưa là ngập, Bộ trưởng Xây dựng chỉ ra 5 lý do

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước câu hỏi của ĐBQH Trần Văn Lâm về việc nhiều đô thị lớn như TP HCM, Hà Nội... hễ mưa là ngập, có khi không mưa cũng ngập, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã nêu nguyên nhân và giải pháp.
ĐBQH Trần Văn Lâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

ĐBQH Trần Văn Lâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chiều nay, 3-11, Quốc hội bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị là người đầu tiên trong 4 thành viên Chính phủ (cùng với Thủ tướng Chính phủ) đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Các lĩnh vực chất vấn liên quan đến trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng khá rộng và được rất nhiều ĐBQH quan tâm, thể hiện qua việc có tới hơn 70 ĐBQH bấm nút đăng ký chất vấn với người đứng đầu ngành này.

Là một trong những ĐBQH chất vấn đầu tiên, ĐB Trần Văn Lâm - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang) phản ánh, hiện nay, tình trạng úng ngập trong đô thị xảy ra phổ biến ở rất nhiều địa phương, từ Nam tới Bắc. Nhiều thành phố như TP HCM, Cần Thơ, hay ngay tại Hà Nội cũng có chuyện hễ mưa là ngập, thậm chí không mưa cũng ngập.

Cùng đó, tình trạng kẹt xe, tắc nghẽn giao thông ở đô thị lớn do mật độ xây dựng quá cao, không đảm bảo tỷ lệ hạ tầng giao thông với mật độ dân cư. Những vấn đề trên đã xuất hiện từ lâu nhưng ngày càng chậm, chạy chưa thấy hướng ra. "Vậy Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết?" - ĐB Lâm đặt câu hỏi.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn tại Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn tại Quốc hội

Trả lời, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đúng là trong thời gian vừa qua, tình trạng ngập úng ở các đô thị lớn dù đã được địa phương quan tâm nhưng chưa được giải quyết cơ bản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó 5 nguyên nhân chính được chỉ ra gồm: Tác động từ biến đổi khí hậu; Đô thị hóa nhanh chóng, tình trạng bê tông hóa ảnh hưởng đến thoát nước; Công tác quy hoạch chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị nhanh chóng; Các dự án thoát nước theo quy hoạch còn hạn chế; Nguồn lực đầu tư cho hạ tầng đô thị, trong đó có thoát nước chưa đạt yêu cầu.

Về giải pháp, với trách nhiệm của mình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, trước mắt, các Bộ ngành liên quan cần tập trung xem xét, rà soát điều chỉnh các quy hoạch để hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống quy hoạch, có tính đến các yếu tố biến đổi khí hậu, nước biển dâng...

Cùng đó, tập trung nguồn lực xây dựng đồng bộ các công trình thoát nước theo quy hoạch, tăng cường thanh tra, kiểm tra để việc thoát nước đạt được yêu cầu đề ra...