Đấu tranh triệt phá nhiều băng, ổ nhóm 'tín dụng đen', tội phạm có tổ chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 13-10, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Kế hoạch số 240 thực hiện Chỉ thị 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen” và 1 năm thực hiện Kế hoạch số 131 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong CAND.
Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Kế hoạch số 240 và kế hoạch 131

Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Kế hoạch số 240 và kế hoạch 131

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Kế hoạch số 131 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu.

Trong 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 240 và 1 năm thực hiện Kế hoạch số 131 Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, triển khai quyết liệt, sáng tạo các mặt công tác.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 138 tại địa phương triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa xã hội; siết chặt công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tội phạm nhất là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và các cơ sở kinh doanh liên quan đến tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”…; vận động toàn dân giao nộp, thu hồi hàng chục nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính phát hiện đối tượng có giấy tờ, tài liệu, hung khí, vũ khí nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để xử lý. Triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đấu tranh, triệt phá, bắt giữ nhiều băng nhóm, đối tượng, khám phá nhiều vụ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”…

Qua 1 năm thực hiện Kế hoạch số 131, lực lượng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh, triệt phá 1.481 băng nhóm; lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã thu giữ hơn 470kg heroin, 2 tấn và 2,5 triệu viên ma túy tổng hợp; 8,5kg thuốc phiện; 73kg cần sa; 30 khẩu súng; 115 viên đạn; 5 lựu đạn…; lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện, đấu tranh triệt phá 6 vụ việc có yếu tố tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, triệt phá 6 băng nhóm/ 25 đối tượng về môi trường…

Qua 3 năm thực hiện Kế hoạch 240, Công an các địa phương đã khởi tố 1.575 vụ/ 3.399 bị can; phát hiện 2.985 cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, tiến hành xử phạt 2.796 cá nhân, thu hồi 690 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT có liên quan.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, những kết quả đạt được trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm “tín dụng đen” từ việc chỉ đạo đấu tranh xuyên suốt, kiên trì không gián đoạn..., qua đó đã làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an công tác phòng ngừa tội phạm.

Liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ “bức tranh” tội phạm có tổ chức số lượng đã giảm, vụ án có tính chất phức tạp trong xã hội không còn. Tuy nhiên, đồng chí Thứ trưởng lưu ý cần đi vào từng lĩnh vực, đối tượng tội phạm cụ thể, nghiêm túc nhìn lại để có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp trong thời kỳ mới.

Tiếp tục phát huy nêu gương vai trò “Tư lệnh” của Cục trưởng các Cục nghiệp vụ, Giám đốc Công an các địa phương gắn trách nhiệm cụ thể từng cấp trong chỉ đạo phòng, chống tội phạm; ứng dụng công nghệ thông tin trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản "không để đi sau tội phạm”, đảm bảo xuyên suốt, chuyên sâu, quán xuyến địa bàn, lĩnh vực…