Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga cho biết pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến, nhưng tuyên bố trên vẫn bị nghi ngờ.
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Câu hỏi về dây chuyền sản xuất pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đang bị bỏ ngỏ, bất chấp đây là lần thứ hai Bộ Quốc phòng Nga cho biết vũ khí trên đã tham chiến ngoài thực địa.
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Truyền thông Nga mới đây cho biết, lực lượng vũ trang nước này bắt đầu sử dụng pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV "trong một số trường hợp" trên chiến trường Ukraine. Ngoài ra việc sản xuất hàng loạt đối với vũ khí trên đã bắt đầu.
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Mặc dù vậy, một số quan chức hay chuyên gia quân sự Nga lại chưa thể khẳng định thông tin này, và nhìn chung, tin tức về việc bắt đầu sản xuất hàng loạt đối với vũ khí trên nghe có vẻ khá kỳ lạ.
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Cần nhắc lại là hồi tháng 8 năm nay, Phó tổng giám đốc thứ nhất của Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, ngay trước Diễn đàn Army-2023, đã tuyên bố Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt pháo tự hành Koalitsiya-SV.
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Mặc dù vậy vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga lại cho biết cỗ máy này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm cấp nhà nước. Chính vì vậy trên thực tế, rất có thể phát ngôn nói trên trước thềm triển lãm chỉ nhằm mục đích tuyên truyền.
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Đại diện nhà sản xuất tiếp đó rất tự tin tuyên bố về tính năng vượt trội của vũ khí trên, họ nói khẩu pháo tự hành này sẽ tạo ra một "bước đột phá quyết định trong cuộc chiến pháo binh tương lai".
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Nhưng điều đáng nói ở đây là cuối cùng khẩu pháo tự hành này lại nhận được những tính năng bị giảm bớt so với tham vọng ban đầu, điều này thực sự vô hiệu hóa ý nghĩa của sự phát triển
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Ví dụ, lúc đầu, khẩu pháo tự hành này muốn thực hiện một giải pháp thực sự độc đáo với hai nòng pháo và bộ nạp đạn tự động để có thể đạt tới tốc độ bắn ở mức 16 phát mỗi phút.
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Nhưng cuối cùng họ đã từ bỏ giải pháp đó, tuyên bố một số "công nghệ mới" được cho là có thể triển khai giải pháp như vậy ở phiên bản tiêu chuẩn với nòng pháo đơn. Tuy nhiên trên thực tế, thiết kế cũ bị loại bỏ do thể hiện sự thiếu ổn định.
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Báo chí quốc tế nhắc lại rằng công việc chế tạo loại pháo tự hành nói trên chính thức bắt đầu vào năm 2006. Tới năm 2013, 2 nguyên mẫu đầu tiên của cỗ máy này đã xuất hiện và được trưng bày trong một số lễ duyệt binh cũng như triển lãm.
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Sau đó câu chuyện bắt đầu với một loạt các lần trì hoãn ngày thử nghiệm của vũ khí nói trên, và rồi vào tháng 10 năm nay, nhà sản xuất thông báo rằng pháo tự hành Koalitsiya-SV "đã vượt qua các cuộc kiểm tra cấp nhà nước".
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV được đặt trên khung gầm xe tăng T-90 và trang bị pháo 2A88 cỡ 152 mm với chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính (L/52), tương đương sản phẩm phương Tây.
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Tốc độ bắn thực tế của 2S35 Koalitsiya-SV có thể đạt tới 10 phát/phút, tầm bắn theo tuyên bố lên tới 80 km khi sử dụng đạn tăng tầm lắp tầng đẩy phụ, mặc dù vậy con số này có thể bị phóng đại.
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Hiện tại pháo binh Nga khó lòng đạt được cự ly 40 km với pháo 152 mm thông thường, do vậy để "đấu pháo" với các tổ hợp pháo tự hành 155 mm tối tân của NATO, Moskva buộc phải huy động tới khẩu 2S7M Malka cỡ 203 mm để vươn tới tầm xa tương đương.
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’
Dấu hỏi lớn sau tuyên bố của Nga rằng ‘pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV đã tham chiến’