Đấu giá “ảo”, lĩnh án tù

ANTĐ - Lợi dụng những kẽ hở trong việc quản lý mạng internet, Hoàng Thế Anh (SN 1987, trú ở xã Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên) đã lập các nick chat và tạo ra các thông tin mua bán hoặc bán đấu giá sản phẩm trên 2 trang web “chodientu.com.vn” và “nganluong.vn”.

Hoàng Thế Anh tại phiên xét xử

Khi khách hàng truy cập vào các trang web này đặt mua hàng hoặc tham gia các cuộc đấu giá sản phẩm, Thế Anh lập tức liên hệ với họ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ở ngân hàng hoặc tài khoản đặt tại trang web. Sau đó, đối tượng tiếp tục lên mạng giao dịch với những người bán sản phẩm thật mà người mua đã đặt để giả mạo mình là người chuyển tiền mua sản phẩm. Nhận được sản phẩm, hàng hóa, đối tượng đã chiếm đoạt và bán lấy tiền ăn tiêu hết.

Bằng thủ đoạn trên, tháng 8-2009, Thế Anh vào trang web “chodientu.com.vn” rao bán đấu giá chiếc điện thoại Iphone 3G với giá hơn 4,2 triệu đồng. Sau khi anh Lê Việt Cường (trú ở Thanh Hóa) trở thành “người chiến thắng”, đối tượng đã hướng dẫn anh này chuyển tiền vào tài khoản tại “nganluong.vn”. Do tin tưởng vào “nhà mạng” nên anh Cường đã “nhấp chuột” chuyển số tiền trên. Tuy nhiên, Hoàng Thế Anh đã không giao chiếc Iphone 3G như cam kết mà chuyển thẳng số tiền của anh Cường vào tài khoản của hắn. Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 8-2009 đến tháng 10-2010, Hoàng Thế Anh đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 nạn nhân với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng…

Hành vi này của đối tượng bị VKS cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 4-11 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử đối với bị cáo. Xét thấy hành vi của Hoàng Thế Anh là rất nguy hiểm cho xã hội và đặc biệt tinh vi nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo 60 tháng tù giam theo tội danh bị truy tố. Cùng với mức án này, Hoàng Thế Anh còn đang phải chấp hành 12 tháng tù (hưởng án treo) về tội trộm cắp tài sản. Do đó, tổng hợp hình phạt của cả 2 bản án là 72 tháng tù giam.