Đập nát đầu ô tô vì lái xe không chịu “mãi lộ”

ANTĐ - Ngày 12-8, CAH Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau một thời gian truy lùng, CAH đã bắt được hai tên Phạm Văn Tuyên (23 tuổi) và Nguyễn Minh Luân (22 tuổi), đều ngụ thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành khi đang bỏ trốn vì hành vi hủy hoại tài sản.
Đập nát đầu ô tô vì lái xe không chịu “mãi lộ”    ảnh 1

 Đối tượng Nguyễn Minh Luân

Trước đó, ngày 18/5/2011, tại đoạn đường liên huyện thuộc xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tên Tuyên cùng Nguyễn Minh Luân (22 tuổi, cùng ngụ thôn Vạn Xuân 2, xã Hành Thiện) đi trên xe máy gặp xe đầu kéo biển số 76K-6179 do tài xế Võ Tuyển (40 tuổi) điều khiển. Bọn chúng chặn đầu xe và xin tiền. Tài xế Võ Tuyển nói không có tiền, bọn chúng liền nạt nộ và dùng gạch, đá ném vào đầu xe làm vỡ kính và hư hỏng. Tài xế Tuyển van xin, hai tên mới chịu lên xe máy bỏ đi. Sau đó anh Tuyển điều khiển xe đầu kéo đến Công an xã Hành Thịnh trình báo sự việc thì bị chúng phát hiện tiếp tục chặn và đập phá xe đầu kéo. Sau khi gây án, bọn chúng bỏ trốn khỏi địa phương. Được biết tên Tuyên đã từng bị hai tiền án cướp giật và trộm cắp tài sản.