Đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ thất bại, ít nhất 60 người thiệt mạng

ANTĐ - Ít nhất 60 người, chủ yếu là dân thường thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh ác liệt gần tòa nhà quốc hội và bộ tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc đảo chính quân sự bất thành tối 15-7 tại nước này.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, các binh lính tham gia đảo chính đã khai hỏa vào người dân tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội và tòa nhà bộ tổng tham mưu quân đội để bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng, trong đó có 17 cảnh sát.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Kahraman cho biết, không có ai thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội, tất cả các nghị sỹ quốc hội đều an toàn, và chỉ có một số cảnh sát đã bị thương.

Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết, 130 binh lính tham gia cuộc đảo chính quân sự bất thành này đã bị bắt, trong đó có 13 binh lính đang nỗ lực đột nhập phủ tổng thống.

Số người thiệt mạng trong cuộc đảo chính quân sự hôm 15-7 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng AP dẫn lời các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cuộc đảo chính quân sự này đã thất bại sau khi chính phủ đã đẩy lùi được nó. Đến sáng sớm 16-7 (theo giờ địa phương), hàng triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ xuống đường tại Ankara và Istanbul, hai thành phố lớn bị lực lượng đảo chính tấn công, để tiến hành các cuộc biểu tình phản đối đảo chính và thể hiện sự ủng hộ với Tổng thống cũng như chính phủ.

Trong cuộc phỏng vấn qua Face Time với đài truyền hình CNN Turk, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng, đây chỉ là "một cuộc nổi loạn do một nhóm nhỏ trong quân đội thực hiện."

Tuy nhiên, văn phòng của Tổng thống Erdogan không cho biết ông đang ở đâu, chỉ nói rằng ông vẫn an toàn ở trong nước. Trước đó, có tin ông được một đám đông chào đón khi hạ cánh xuống sân bay Ataturk ở Istanbul.

Trong khi đó, người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) Nuh Yılmaz cho biết, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Hulusi Akar đã trở lại làm việc sau khi bị bắt làm con tin trong cuộc đảo chính. Nhưng ông không cho biết làm thế nào mà Tướng Akar thoát khỏi tay những binh lính đảo chính.

Ông Yilmaz còn cho biết thêm, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ông sẽ tiếp tục là Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định rằng các đối tượng thực hiện âm mưu đảo chính sẽ phải trả giá đắt nhất.