Đánh bom tại Nigeria, nhiều người thiệt mạng

ANTĐ - Một loạt các vụ nổ đã xảy ra tại Nigeria, trong đó có cả 1 vụ đánh bom nhằm vào một nhà thờ, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng. Nhà chức trách Nigeria cho hay hiện quân đội chính phủ vẫn đang chiến đấu chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Theo các báo cáo, số người thiệt mạng nhiều nhất là tại Jos, miền trung của Nigeria, nơi diễn ra 2 vụ nổ tại 2 khu vực cách nhau không xa vào tối hôm chủ nhật, 5-7. Một vụ nổ đã xảy ra gần một nhà thờ, nơi diễn ra các hoạt động tôn giáo trong tháng ăn chay Ramadan của những người theo đạo Hồi, vụ đánh bom còn lại là tại một đại lộ lớn, nơi có nhiều gia đình người Hồi giáo sinh sống.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram

Ado Aliyu, một nạn nhân sống sót sau vụ đánh bom cho biết có khoảng 5 tay súng bất ngờ xả súng nhằm vào đám đông. Đám đông trở nên hỗn loạn trước khi vụ đánh bom đầu tiên diễn ra. Theo các quan chức y tế tại bệnh viện, có ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong các vụ tấn công. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này.

Thành phố Jos nằm ở giữa 2 khu vực, khu vực miền nam Nigeria, nơi có những người theo đạo Thiên chúa và thuyết vật linh cư ngụ, và miền bắc nước này, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống. Được biết tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram từng có dính líu đến nhiều vụ bạo lực tại Jos, trong đó có vụ tấn công tại một khu chợ hồi tháng 5 năm 2014 khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Trong khi đó hôm chủ nhật, 5-7, tại thị trấn Potiskum, đông bắc Nigeria, đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ Thiên chúa giáo. Vụ việc khiến 1 linh mục và 4 tín đồ thiệt mạng, trong số các nạn nhân tử vong có 1 phụ nữ cùng 2 con ruột của mình.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào nhà thờ nói trên, tuy nhiên mục tiêu, địa điểm và cách thức tiến hành vụ tấn công này cho thấy nhiều khả năng tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram đứng đằng sau vụ việc. Tổng thống Nigerian Muhammadu Buhari đã gọi các cuộc tấn công này là “vô nhân đạo và dã man”, đồng thời cam kết rằng “tổ chức Boko Haram sẽ bị trấn áp một cách thẳng thừng”.