Đằng sau thành công đêm diễn phấn khích của BlackPink ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những người hâm mộ ban nhạc BlackPink chắc hẳn sẽ cần một lời cảm ơn gửi tới những cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô đã căng mình, góp sức để một sự kiện tầm cỡ như đêm nhạc ở SVĐ Mỹ Đình diễn ra an ninh an toàn, mang lại sự phấn khích, mãn nguyện cho người xem…
Cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội thực hiện công tác đảm bảo an ninh cho đêm nhạc của BlackPink tại SVĐ Mỹ Đình ngày 30-7

Cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội thực hiện công tác đảm bảo an ninh cho đêm nhạc của BlackPink tại SVĐ Mỹ Đình ngày 30-7

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, TS Phạm Hà Thương (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam) đã chia sẻ những suy ngẫm đằng sau thành công đêm diễn lịch sử của BlackPink ở Hà Nội.

Tối 29 vào 30/7, 2 đêm biểu diễn ở Hà Nội trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2023 của nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink đã thành công tốt đẹp với loạt hình ảnh ngập tràn trên mạng xã hội.

Đây có lẽ là những đêm nhạc tại Việt Nam với số khán giả tham dự lớn nhất từng được tổ chức. Người hâm mộ (cả Việt Nam và khách nước ngoài) của nhóm nhạc quốc tế này đã có một đêm phấn khích, mãn nguyện với thần tượng trong không khí an ninh, an toàn được đảm bảo tuyệt đối.

Hình ảnh của đêm nhạc được lan tỏa chắc chắn sẽ mang lại cho Hà Nội, Việt Nam nhiều cơ hội trong việc là nơi tổ chức an toàn các sự kiện văn hóa, âm nhạc quốc tế. Sự thành công của đêm nhạc sẽ sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Thủ đô - điểm đến an toàn, thân thiện, quảng bá du lịch, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam.

Điều đặc biệt hơn, BlackPink với sức hút lớn ở phạm vi toàn cầu, số fan là thanh thiếu niên rất nhiều, nhưng từ việc đi lại, nơi ở, biểu diễn đều được bảo vệ chu đáo.

Tất cả đều diễn ra an toàn, không có cảnh chen lấn, giẫm đạp lên nhau, mất an ninh trật tự. Những thành công của đêm nhạc Back Pink có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an Thủ đô trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau sự kiện.

Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát Cơ động kiểm tra công tác đảm bảo an ninh cho đêm nhạc của BlackPink tại SVĐ Mỹ Đình ngày 30-7

Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát Cơ động kiểm tra công tác đảm bảo an ninh cho đêm nhạc của BlackPink tại SVĐ Mỹ Đình ngày 30-7

Theo TS Phạm Hà Thương, những người tham gia đêm nhạc khi chứng kiến đầy đủ sự nỗ lực đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng công an với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc.

Các bậc phụ huynh có con em mình tham gia sự kiện thì có thể yên tâm trước sự kiện âm nhạc có đông người tham gia đến như vậy.

Vì qua thông tin trên mạng xã hội và báo chí có thể thấy phân luồng giao thông cho sự kiện được thực hiện chủ động, từ sớm, từ xa, theo khung giờ phù hợp; tại khu vực trước cổng, lối đi vào và trong khu biểu diễn ở SVĐ Mỹ Đình, hàng rào được bố trí khéo léo phục vụ việc di chuyển, hạn chế thấp nhất việc chen lấn, xô đẩy; rồi các quy định, điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn khu vực diễn ra sự kiện được đăng tải công khai rộng rãi trên báo và trên mạng để người đi xem biết, như không mang pháo sáng và những loại công cụ hỗ trợ, chai lọ, các chất cấm vào sân vận động…

Tại bất kỳ một lễ hội âm nhạc nào ở bất kỳ đâu trên thế giới, dù chỉ một sự cố nhỏ xảy ra, hiểm họa sẽ là khôn lường. Không bao giờ có chỗ cho những suy nghĩ chủ quan, dù chỉ là một khâu, việc nhỏ trong mọi công tác.

TS Phạm Hà Thương nhắc lại rằng, trên thế giới, đã có quá nhiều bài học phải trả giá đắt do không đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện.

Theo TS Phạm Hà Thương, ở Mỹ, quy trình kiểm soát thường thấy ở các lễ hội âm nhạc được thực hiện qua ba bước an ninh. Mỗi người tham dự sự kiện phải được kiểm tra bằng máy dò kim loại ở ngay lối vào, nhằm phát hiện chất gây nổ, chất gây nghiện.

Nhân viên soát vé thực hiện thêm một bước kiểm tra túi, vật dụng mang theo, gói thuốc lá, kẹo cao su bóc dở không được phép mang vào. Người xem bị kiểm tra cơ thể kỹ trước khi qua cổng an ninh. Xung quanh khu vực sự kiện, chó nghiệp vụ được cảnh sát dẫn đi nhằm tìm chất cấm, thuốc phiện...

TS Phạm Hà Thương đánh giá, với quy mô hàng vạn khán giả tham gia đêm nhạc Black Pink, lực lượng Công an Hà Nội không những chủ trì, phối hợp đảm bảo tốt công tác an ninh với các nội dung như ở nước ngoài với những thiết bị công nghệ tân tiến, thái độ thân thiện, nhiệt tình, mà còn tạo ra sự thoải mái với các khán giả dự đêm nhạc. Trong đó, có không ít người là khách quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…

Sự kiện như một điểm hẹn châu Á giữa lòng Hà Nội. Và để đảm bảo an ninh cho sự kiện là khối lượng công việc lớn, được triển khai nhanh chóng, có hiệu quả…thể hiện sự chuyên nghiệp, bài bản của Công an Thành phố Hà Nội.

2 đêm nhạc đã diễn ra thành công với hình ảnh hàng vạn con người tận hưởng trong không gian được kiểm soát tối đa về an ninh, an toàn với sự vào cuộc khoa học, chắc chắn của CATP Hà Nội.

Sau sự kiện này, theo TS Phạm Hà Thương, thành phố Hà Nội cần tổng kết, đưa ra bộ tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể đối với yêu cầu để tổ chức các sự kiện văn hóa, âm nhạc quốc tế. Phải tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt về an ninh trật tự của sự kiện, phải luôn đề cao an toàn trên hết cho người tham gia các sự kiện âm nhạc quy mô lớn…

“Đằng sau thành công đêm diễn của BlackPink ở Hà Nội, tôi hiểu rằng còn là sự sắc bén của Công an Hà Nội, khi các anh biết và lường trước những kịch bản xấu về an ninh trật tự, để mà phòng ngừa triệt để”- TS Phạm Hà Thương nhìn nhận.

“Những người hâm mộ ban nhạc BlackPink chắc hẳn sẽ cần một lời cảm ơn gửi tới những cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô trong suốt thời gian qua đã căng mình, góp sức để một sự kiện tầm cỡ như đêm nhạc ở SVĐ Mỹ Đình diễn ra an ninh an toàn, mang lại sự phấn khích, mãn nguyện cho người xem…”, TS Phạm Hà Thương nói.

TS Phạm Hà Thương, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

TS Phạm Hà Thương, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Sau sự kiện này, theo TS Phạm Hà Thương, thành phố Hà Nội cần tổng kết, đưa ra bộ tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể đối với yêu cầu để tổ chức các sự kiện văn hóa, âm nhạc quốc tế. Phải tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt về an ninh trật tự của sự kiện, phải luôn đề cao an toàn trên hết cho người tham gia các sự kiện âm nhạc quy mô lớn… “Đằng sau thành công đêm diễn của BlackPink ở Hà Nội, tôi hiểu rằng còn là sự sắc bén của Công an Hà Nội, khi các anh biết và lường trước những kịch bản xấu về an ninh trật tự, để mà phòng ngừa triệt để”- TS Phạm Hà Thương nhìn nhận.