Đám cưới đặc biệt tại Bệnh viện dã chiến

ANTD.VN - Từ nơi tâm dịch tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 (thuộc Bệnh viện Dã chiến số 16, TP Hồ Chí Minh), mọi người được chứng kiến một đám cưới đặc biệt. Cô dâu là điều dưỡng Đỗ Thị Ngọc Diệp của Bệnh viện Bạch Mai vào TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch và chú rể là anh Lê Quang Huy ở tại Hà Nội. Đám cưới được tổ chức bằng hình thức online khi bên ngoài phòng cưới là các bác sĩ vẫn đang hội chẩn các ca bệnh để điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Một đám cưới online đầy cảm xúc trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình và khách mời chính là những y, bác sĩ ở tâm dịch TP. Hồ Chí Minh

Đám cưới được kết nối 3 đầu cầu Hà Nội, Nam Định và TP. Hồ Chí Minh qua màn hình

Cô dâu Ngọc Diệp xinh đẹp trong bộ áo dài giản dị, bó hoa cưới trên tay ra mắt gia đình 2 bên qua màn hình trước sự chứng kiến của nhân viên y tế tại Bệnh viện Dã chiến số 16, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội

Cô dâu Ngọc Diệp rạng rỡ với bộ áo dài trắng truyền thống trong ngày cưới

Mọi thứ chuẩn bị gấp rút chỉ trong vòng 2 ngày, lễ cưới đơn giản chỉ có áo dài, bàn cưới, chữ hỉ, cơi trầu

Các y, bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 16 chúc phúc cho đôi bạn trẻ

Đại diện nhà gái là đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai tại tâm dịch TP Hồ Chí Minh

Cô dâu rót rượu mừng gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp đã tổ chức đám cưới trang trọng, ấm áp cho mình

Có lẽ đây là đám cưới đặc biệt nhất giữa đại dịch Covid-19

Những giọt nước mắt hạnh phúc của nữ điều dưỡng Ngọc Diệp trong ngày vui đặc biệt của mình

Chú rể Quang Huy trao nhẫn cho cô dâu qua màn hình và cùng nhận được những lời chúc hạnh phúc của các y bác sĩ tại tâm dịch

Dù không được cùng nhau nắm tay trong ngày vui nhưng Ngọc Diệp và người bạn đời của mình đã thực sự hạnh phúc trong sự chúc phúc của người thân bạn bè, đồng nghiệp nơi tâm dịch