Đại sứ Trung Quốc: Washington nên thay đổi cách ứng xử với Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 1-9, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương đã lên tiếng cảnh báo, Washington không nên đối xử với Bắc Kinh như những gì đã từng làm với Liên-xô, đồng thời kêu gọi tăng cường tiếp xúc giữa giới chức hai nước.

“Mỹ đã sai khi nghĩ nên giải quyết vấn đề Trung Quốc bằng sức mạnh, cũng như cần giành chiến thắng”, ông Tần Cương nói trong một sự kiện có sự tham dự của nhiều chuyên gia ngoại giao như cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và bà Susan Thornton.

Theo ông Tần, Trung Quốc không phải là Liên-xô và chính sách cực đoan của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã gây tổn hại đến quan hệ giữa hai nước. Ông khẳng định, Bắc Kinh muốn tăng cường đối thoại với Washington qua nhiều kênh liên lạc từ bộ ngoại giao cho tới phòng đại diện thương mại hay quân đội.

Đại sứ Tần Cương khuyên Mỹ nên thay đổi cách ứng phó với Trung Quốc

Đại sứ Tần Cương khuyên Mỹ nên thay đổi cách ứng phó với Trung Quốc

Đại sứ Trung Quốc nhận định rằng, sự sụp đổ của Liên-xô bắt nguồn từ những nguyên nhân như tình trạng tham nhũng hay chạy đua vũ trang mù quáng khiến kinh tệ cạn kiệt và gây ra sự phản đối của người dân. Tuy nhiên, Trung Quốc lại rút ra được kinh nghiệm để đi lên, trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Ông Tần mới nhậm chức đại sứ Trung Quốc tại Mỹ từ cuối tháng 7, vào giữa thời điểm mối quan hệ hai nước đang gặp nhiều vấn đề khó khăn trong nhiều lĩnh vực. Tổng thống Joe Biden vẫn cho thấy quan điểm cứng rắn như người tiền nhiệm Donald Trump trong vấn đề đối phó với Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại.