Đại sứ Nga tố Mỹ từ chối sáng kiến gỡ bỏ các hạn chế ngoại giao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov ngày 3-11 cho biết, Mỹ đã từ chối sáng kiến ​​của Matxcơva nhằm dỡ bỏ tất cả các hạn chế, giải tỏa căng thẳng ngoại giao hiện nay. Theo nhà ngoại giao Nga, hai nước sẽ không thể nối lại quan hệ bình thường nếu không giải quyết những vấn đề này.
Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov

“Đề xuất của chúng tôi về việc dỡ bỏ tất cả các hạn chế hiện tại đã không được Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng ủng hộ”, ông Anatoly Antonovnói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24.

“Có vẻ như ai đó ở Washington nghĩ rằng chúng tôi cần thấy rằng quan hệ xấu đi là có thể dự đoán trước. Đương nhiên, quan điểm đó không thể chấp nhận được”, ông nhấn mạnh và nói thêm rằng những vấn đề này tác động tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày của các nhà ngoại giao Nga.

Để ứng phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ và tình trạng trục xuất các nhà ngoại giao Nga, Matxcơva đã cấm Đại sứ quán Mỹ thuê công dân Nga và nước ngoài. Đại sứ quán Mỹ sau đó cho biết, họ phải cắt giảm các dịch vụ lãnh sự, bao gồm cả việc cấp phép thị thực kể từ ngày 12-5.

Kể từ ngày 1-8, Đại sứ quán Mỹ tại Nga chỉ làm việc với 120 nhân viên, con số thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, Đại sứ quán Mỹ có thể tự do tuyển đủ hạn ngạch 455 nhân viên ngoại giao bằng cách sử dụng công dân Mỹ.