Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius dự Lễ Vu Lan tại chùa Quán Sứ

ANTĐ - Chiều 28-8-2015, nhân Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2015 ngài Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cùng mẹ, chị gái và con trai đã đến thắp hương và thực hiện các nghi thức báo ân cha mẹ tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Chiều 28-8, mặc dù trời mưa to, ngài Ted Osius, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã đến chùa Quán Sứ dự Lễ Vu Lan Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Quán Sứ đón tiếp ngài Đại sứ Mỹ. Đại sứ Mỹ Ted Osius bế trên tay con trai rất dễ thương mới hơn 2 tuổi. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, Lễ Vu lan từ lâu đã thành lễ hội lớn không chỉ riêng với người con Phật, mà đã trở thành lễ hội văn hóa thấm đẫm tình người, phù hợp với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Mỗi mùa Vu lan về cũng là dịp để mỗi người tưởng nhớ, tri ân, báo ân với các bậc tiền nhân, đấng sinh thành mà rộng ra là quốc gia, xã hội Cùng tham dự Lễ Vu Lan với ngài Đại sứ còn có chị gái (ngoài cùng bên trái) và mẹ của ngài. Đại sứ Mỹ Ted Osius chia sẻ: "Hôm nay gia đình chúng tôi gồm 3 thế hệ rất vinh dự được dự Lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ"
Ngài Ted Osius cùng gia đình dự lễ đọc kinh cầu chúc sức khỏe cho ngài cùng gia đình. Ngài Ted Osius chia sẻ rằng, là người rất tôn trọng đạo Phật cũng như các truyền thống văn hóa của Việt Nam, nhân dịp Lễ Vu Lan là dịp để tưởng nhớ công ơn của cha mẹ, ngài cùng thân nhân rất vinh dự được tham dự buổi lễ ý nghĩa này tại chùa Quán Sứ
Ngài Ted Osius kính cần dâng nén hương cầu mong sức khỏe đới với gia đình mình
Với khả năng nói tiếng Việt khá tốt của mình, ngài Ted Osius cùng đọc kinh với mọi người
Đại sứ MTed Osius luôn quan tâm đến cậu con trai nhỏ
Thượng toạ Thích Thanh Huân giúp mẹ ngài Đại sứ Mỹ thực hiện nghi thức Bông hồng cài áo
Ngài Đại sứ Mỹ cùng chị gái làm Lễ Dâng y báo hiếu với mẹ
Ngài Đại sứ Mỹ dâng trà cho mẹ.
Tiến ngài Đại sứ Mỹ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ mong muốn ngài Đại sứ Mỹ Ted Osius, một người rất hiểu và tôn trọng các giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục là cầu nối, làm tốt đẹp hơn nữa quan hệ Việt Nam – Mỹ trên mọi lĩnh vực, gìn giữ hòa bình, thịnh vượng, cùng phát triển.