Đài Loan đóng cửa công sở và trường học do siêu bão Krathon

ANTD.VN - Các công sở và trường học trên khắp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 2-10 đã đóng cửa nhằm ứng phó với siêu bão Krathon, với dự báo sức gió có thể đạt cấp 17.

Đài Loan đóng cửa khi bão Krathon đổ bộ vào phía tây nam của hòn đảo

Krathon có thể là cơn bão thứ hai đổ bộ vào tây nam Đài Loan, sau cơn bão Elsie năm 1996. Sáng 2-10, bão di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 6km/giờ, với tốc độ gió tối đa gần tâm bão đạt 198km/h.

Đường đi dự kiến ​​của cơn bão cho thấy nó đang tiến đến bờ biển phía Tây Nam Đài Loan vào chiều nay, đồng thời sau khi đổ bộ có thể bị hạ cấp thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 4-10.

Tuy nhiên, Krathon, với tốc độ gió duy trì 173km/h và giật lên tới 209km/h, dự kiến sẽ mang theo gió mạnh và mưa cực lớn trút xuống Cao Hùng và Đài Nam, cũng như ở các quận Hoa Liên, Đài Đông và Bình Đông trong ngày 2-10.

40.000 binh sĩ đã được đặt ở chế độ trực chiến nhằm ứng phó với bão Krathon

Thị trưởng Cao Hùng Chen Chi-mai đã yêu cầu 2,7 triệu cư dân của thành phố ở trong nhà trừ khi cần thiết và tránh các khu vực dễ xảy ra lũ lụt và lở đất gần sông, biển và núi. Lượng mưa lên tới 80 cm đã được dự báo ở các khu vực miền núi xung quanh.

Người dân Cao Hùng được cảnh báo, Krathon sẽ mạnh không kém bão Thelma năm 1977, cơn bão đã khiến 37 người thiệt mạng và 298 người bị thương. Thành phố khi đó nằm trong tâm bão, dẫn đến mất điện trong 2 tuần và không có nước trong gần 1 tháng.

Mọi người vội vã tích trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trước khi cơn bão đổ bộ

Cùng ngày, gần 10.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ như một biện pháp phòng ngừa. Các tuyến đường sắt, chuyến bay nội địa và nhiều chuyến bay quốc tế đã bị hủy.

Trước đó, bão Krathon đã gây ra thiệt hại ở miền Bắc Philippines, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, khoảng 5.000 người phải rời bỏ nhà cửa và gây ra lũ lụt trên diện rộng.