Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về sử dụng trí tuệ nhân tạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vừa thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên hợp tác để đảm bảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn và tin cậy.
Quang cảnh một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh minh họa

Quang cảnh một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh minh họa

Mỹ đã đệ trình dự thảo nghị quyết nêu trên và nhận được sự ủng hộ của hơn 120 quốc gia. Ngày 21-3, nghị quyết này được các quốc gia thành viên phê chuẩn mà không cần bỏ phiếu.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên phát triển và hỗ trợ khung pháp lý cũng như quản lý liên quan đến việc sử dụng AI một cách an toàn, bảo mật và tin cậy.

Nghị quyết cũng kêu gọi hỗ trợ các nước đang phát triển để có thể cung cấp truy cập AI một cách toàn diện và công bằng.

Giới thiệu dự thảo nghị quyết, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Linda Thomas-Greenfield cho rằng AI nên được sử dụng để giải quyết các vấn đề toàn cầu, ví như biến đổi khí hậu.

“Vì là một cộng đồng toàn cầu thống nhất, cho nên chúng ta có cơ hội và trách nhiệm lựa chọn để quản lý AI chứ không phải để cho công nghệ này chi phối chúng ta”, bà Greenfield nói.

Mỹ cho biết đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc về sự an toàn và tin cậy của AI.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh việc sử dụng AI ngày một tăng nhanh và đặt ra những thách thức, như làm thế nào để ngăn chặn việc sử dụng AI để truyền bá thông tin sai lệch.