Đặc nhiệm Chechnya rời Rostov sau khi Wagner đạt thỏa thuận và rút quân

ANTD.VN -  Lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga đã được lệnh rời tỉnh Rostov, sau khi lực lượng Wagner đạt thỏa thuận dưới sự trung gian của Tổng thống Belarus và rút quân.
"Sau khi được triển khai tạm thời đến thành phố Rostov-on-Don và tỉnh Rostov để đối phó cuộc nổi loạn vũ trang, lực lượng đặc nhiệm Akhmat đang trở về khu vực tác chiến của mình", Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ngày 25/6 cho biết.
Một ngày trước, đặc nhiệm Akhmat của Chechnya được lệnh di chuyển đến tỉnh Rostov để đối phó sau khi tập đoàn quân sự tư nhân Wagner nổi loạn.

Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết đặc nhiệm Akhmat đến Rostov "để kiểm soát tình hình nếu cần thiết".

Ông Kadyrov mô tả các đơn vị Chechnya đã hành quân nhanh chóng đến thành phố Rostov-on-Don với tâm lý sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Tuy nhiên cuộc khủng hoảng đã kết thúc mà không có đối đầu trực diện giữa Akhmat với Wagner.
Đơn vị đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya từ lâu nổi tiếng là lực lượng trung thành với Tổng thống Vladimir Putin.
Lực lượng này cũng nhiều lần bất hòa với Wagner liên quan đến chiến sự ở Ukraine.

Thống đốc tỉnh Voronezh Alexander Gusev hôm nay cũng thông báo lực lượng Wagner sắp hoàn tất rút quân khỏi tỉnh này.

"Quá trình rút quân diễn ra ổn định và không có sự cố nào xảy ra", Gusev nói, đồng thời bổ sung thông tin rằng các lệnh hạn chế đi lại sẽ được dỡ bỏ.

Sự việc bắt đầu khi cơ quan An ninh Nga (FSB) ngày 23/6 thông báo mở cuộc điều tra với ông Prigozhin vì hành vi "xúi giục nổi loạn" khi kêu gọi lực lượng Wagner chống lại Bộ Quốc phòng.

FSB công bố quyết định khởi tố sau khi ông Prigozhin cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bay tới Rostov để chỉ đạo thực hiện vụ tập kích tên lửa nhắm vào trại huấn luyện của Wagner, gây thương vong lớn, điều mà quân đội Nga phủ nhận.

Trùm Wagner thông báo đưa 25.000 quân tới khu vực Rostov để chất vấn Bộ trưởng Shoigu về vụ tấn công.

Ông Prigozhin khẳng định đây là "cuộc hành quân đòi công lý, không phải đảo chính" và hành động này "không cản trở quân đội Nga".

Trong vòng chưa đầy 24 tiếng, quân Wagner từ vùng Donbass tiến vào tỉnh Rostov, kiểm soát các cơ sở quân sự ở thành phố Rostov-on-Don và Voronezh.

"Những gì chúng ta đang phải đối mặt là hành vi phản quốc. Tham vọng và lợi ích cá nhân quá mức đã dẫn đến hành động phản bội đất nước, người dân", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói khi đề cập đến việc nhóm Wagner nổi loạn.

Khi các đơn vị Wagner di chuyển đến cách thủ đô Moscow khoảng 200 km, ông Prigozhin bất ngờ tuyên bố rút quân để tránh đổ máu theo thỏa thuận đã thống nhất với Tổng thống Belarus.

Sau thông báo của thủ lĩnh Prigozhin, lực lượng Wagner bắt đầu rút về doanh trại.

Điện Kremlin sau đó xác nhận trùm Wagner sẽ rời Nga đến Belarus và không bị truy tố.