Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit bị truy tố tội giết người

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva và cấp phó của ông, Suthep Thaugsuban sẽ bị truy tố tội giết người liên quan đến cái chết của một lái xe taxi trong vụ bạo lực tại Thủ đô Bangkok hồi năm 2010. 

Ông Abhisit Vejjajiva (trái) và Suthep Thaugsuban

Ông Tarit Pengdit, người đứng đầu Cơ quan Điều tra đặc biệt (DSI) cho biết, quyết định truy tố ông Abhisit và ông Suthep được đưa ra theo điều 288 Luật Hình sự Thái Lan sau cuộc họp ba bên giữa các điều tra viên của DSI, cảnh sát và cơ quan công tố hôm 6-12.

Theo ông Tarit, quyết định truy tố cũng dựa vào lời khai của các nhân chứng và phán quyết của tòa án rằng lái xe taxi Phan Kamkong đã bị các binh sĩ bắn chết trong vụ bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ tại nước này. 

Đây là hành động pháp lý đầu tiên sau khi ít nhất 90 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình quy mô lớn của Mặt trận dân chủ chống độc tài (phe “Áo đỏ”) hồi tháng 4 và 5-2010 tại Thái Lan.