Cựu nhân viên CIA rời Hồng Kông đi Matxcơva

ANTĐ - Cựu nhân viên CIA Edward J. Snowden, người tiết lộ chương trình nghe lén người dùng điện thoại và internet của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), đã rời Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 23-6 để tới một nước thứ ba.

Thông tin về Edward Snowden được chiếu trên tivi tại một trung tâm mua sắm ở Hồng Kông

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông, Snowden, 29 tuổi, đã lên chuyến bay mang số hiệu SU213 của Hãng hàng không Aeroflot, và dự kiến tới sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Thủ đô Matxcơva (Nga) lúc 17h15 cùng ngày (theo giờ địa phương). Hãng thông tấn Interfax dẫn lời cảnh sát tại sân bay Sheremetyevo nói rằng họ không có kế hoạch bắt giữ Snowden nếu thị thực của anh này còn giá trị khi nhập cảnh vào Nga. Trong khi đó, ông Dmitri S. Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối bình luận về vụ việc trên đồng thời nói rằng điện Kremlin không được thông báo về kế hoạch đi lại của Snowden. Một số thông tin chưa được kiểm chứng cho biết, Snowden có thể quá cảnh ở Matxcơva và Havana (Cuba) rồi tới Caracas, Venezuela. Các điểm đến khác cũng có thể bao gồm Iceland và Ecuador. 

Theo tờ New York Times, trong thông báo ra chiều 23-6, chính quyền Hồng Kông cho biết, Mỹ đã yêu cầu nhà chức trách hòn đảo này bắt giữ Snowden nhưng sau khi xem xét, họ thấy rằng đòi hỏi này không phù hợp với luật pháp Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông nói rằng Snowden rời hòn đảo này một cách hợp pháp để tới một nước thứ ba và vụ việc đã được thông báo cho nhà chức trách Mỹ.

Trước đó 1 ngày, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã đăng chi tiết cuộc phỏng vấn với Snowden, trong đó Snowden tiết lộ rằng NSA đã đọc trộm hàng triệu tin nhắn điện thoại của các công ty điện thoại di động Trung Quốc, xâm nhập hàng chục máy tính tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh và các máy tính khác của Công ty viễn thông Pacnet có trụ sở ở Hồng Kông và Singapore.