"Ngày X" là thời điểm Bộ Tài chính Mỹ sẽ tuyên bố tình trạng vỡ nợ, khi các khoản nợ công không có khả năng thanh toán, đây là viễn cảnh mà Washington cần phải tránh.
"Nước Mỹ có những vấn đề nghiêm trọng về nợ nần, và hành động của Nga đã làm trầm trọng thêm tình hình", chuyên gia tài chính, cựu cố vấn CIA - ông James Rickards nhận định.
Trong một bài viết đăng trên tờ The Daily Reckoning, vị chuyên gia này cho rằng, Bộ Tài chính Mỹ đã đạt đến giới hạn nợ công, cơ quan này không thể phát hành thêm trái phiếu do nợ vượt trần, chính vì vậy nước Mỹ đang đứng bên bờ vực vỡ nợ.
Ông James Rickards nhấn mạnh, các vấn đề của Washington đang trở nên ngày càng trầm trọng hơn bởi Nga, do những bước đi được Moskva thực hiện nhằm vào đồng đô la Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ - bà Janet Yellen cách đây một thời gian đã nói rằng ngày 1 tháng 6 có thể được gọi là "Ngày X" - thời điểm mà chính phủ Mỹ không thể thực hiện được nghĩa vụ trả nợ của mình.
Nhưng đáng ngạc nhiên khi hầu hết các chính trị gia Mỹ đều phớt lờ lời cảnh báo này. Họ tin rằng Nhà Trắng cuối cùng sẽ đàm phán với Quốc hội để nâng giới hạn nợ và trì hoãn sự khởi đầu của "Ngày X".
Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với sự lạc quan nói trên, chuyên gia tài chính James Rickards tỏ ra lo ngại về viễn cảnh sự thỏa hiệp giữa cơ quan lập pháp và hành pháp sẽ không xảy ra.
“Ngay bây giờ, khoản nợ của nước Mỹ là hơn 31 nghìn tỷ đô la. Đó sẽ là một con số tốt nếu chúng ta có nền kinh tế với quy mô tổng sản phẩm quốc nội là 50 hoặc 60 nghìn tỷ đô la".
"Nhưng đáng tiếc là chúng ta không có nền kinh tế với GDP đạt 50 hoặc 60 nghìn tỷ đô la. Hiện tại, tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ chỉ đạt chưa tới một nửa con số trên, tức là ở mức 23 nghìn tỷ USD".
"Điều này có nghĩa là khoản nợ công nước Mỹ phải trả lớn hơn rất nhiều so với quy mô nền kinh tế của chúng ta”, cựu cố vấn tài chính của CIA cho biết.
Chuyên gia James Rickards tin rằng sớm muộn gì nước Mỹ cũng sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng nợ, điều đó là không thể tránh khỏi với những chỉ số đáng ngại như vậy.
Tình hình quốc tế hiện nay cũng rất phức tạp, bởi thực tế là nhiều quốc gia trên thế giới đang tìm kiếm những giải pháp nhằm thay thế cho đồng đô la.
Quá trình này đang được đẩy nhanh bởi Nga, khi họ phải đưa ra giải pháp đáp trả các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có tiền lệ của phương Tây.
Nga và đối tác của mình đang ngày càng tích cực sử dụng những loại tiền tệ khác ngoài đồng đô la để thực hiện các giao dịch quốc tế, điều này làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn của nước Mỹ.
“Thế giới muốn thay đổi. Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói: 'Có những thập kỷ không có gì xảy ra, và có những tuần mà nhiều thập kỷ xảy ra'”.
"Vào thời điểm hiện tại, có vẻ như chúng ta đang được thấy hàng thập kỷ trôi qua chỉ trong vài ngày”, nhà phân tích của tờ The Daily Reckoning nhấn mạnh.