Dầu khí theo nhận xét của nhiều chuyên gia phân tích là một ngành công nghiệp đa cấp, bao gồm nhiều giai đoạn sản xuất khác nhau và đòi hỏi số vốn đầu tư rất lớn.
Hiện tại đang có một lỗ hổng trong chuỗi cung ứng, bởi vì sau khi nhiên liệu của Nga rời khỏi EU, nhà cung cấp năng lượng chính của châu Âu phải được tìm thấy ở khoảng cách rất xa, bên kia đại dương.
Nói cách khác với những gì diễn ra, thậm chí không phải quá trình sản xuất được đặt lên hàng đầu mà chỉ là ưu tiên thứ hai của ngành kinh doanh nhiên liệu, đứng sau chế biến và xuất khẩu.
Theo nghĩa này, các nhà đầu tư đang đổ vốn vào việc phát triển cơ sở hạ tầng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), xây dựng các cảng biển, đường ống dẫn từ giếng đến các địa điểm xử lý LNG.
Hiện tại, lĩnh vực đầu tư này được coi là đầy hứa hẹn và phát triển nhất, bởi vì bất chấp chương trình nghị sự về môi trường, giới chuyên gia dự đoán rằng nhu cầu về nguyên liệu thô trên toàn thế giới sẽ chỉ tiếp tục tăng lên.
Chúng ta đang nói về nhiên liệu xanh, một dạng nhiên liệu sinh thái chuyển tiếp, một lựa chọn thỏa hiệp cho tương lai. Nhưng có rất nhiều sai sót trong khái niệm này, do vậy logic của chuỗi sự kiện được dự đoán dễ dàng bị phá hủy.
Nhưng có một sự bất thường trên thị trường hiện nay, bất chấp nguồn cung suy giảm, giá khí đốt đã giảm mạnh trên khắp thế giới, từ châu Âu đến châu Á. Báo giá đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng và xu hướng này vẫn tiếp tục.
Hóa ra sự sụt giảm giá trị không phải là một ý thích nhất thời của thị trường và không phải là sự đảo chiều của thời cơ, đây là một mô hình dai dẳng được phản ánh trong nền tảng của việc làm dịu hoạt động kinh tế.
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khi tín hiệu kém lạc quan từ hai quốc gia lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực tới niềm tin của các nhà sản xuất.
Bất chấp việc cắt giảm sản lượng khai thác của tổ chức OPEC+ và Nga, thị trường không thể quay lại “thời kỳ hoàng kim” như kỳ vọng ban đầu.
Thực trạng nói trên dẫn đến sự sụt giảm chưa từng thấy trong đầu tư vào hoạt động thăm dò, khoan và sản xuất nguyên liệu thô. Hiện tại theo ghi nhận, số lượng giàn khoan ở Mỹ đang giảm dần.
Nói một cách đơn giản, hàng tỷ đô la đang được đầu tư vào các cơ sở xử lý nguyên liệu thô, nhưng các nhà máy, bến cảng nói trên có thể không còn hoạt động được ở mức như kỳ vọng.
Theo nhận xét, nếu vấn đề biến động giá trên thị trường dầu khí sơ cấp không được giải quyết, số tiền kỷ lục mà phương Tây chi cho cơ sở hạ tầng lọc dầu và xuất khẩu sẽ dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô la.
Đây là kết quả từ chính sách phiêu lưu năng lượng của phương Tây, dự báo bi quan sẽ trở thành hiện thực trừ khi trật tự được đặt ra trong việc thiết lập mục tiêu của các nhà sản xuất và kinh tế vĩ mô - vốn là đối tượng tiêu dùng nhiên liệu chính - có sự thay đổi triệt để.