GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - AN NINH THỦ ĐÔ LẦN THỨ XXI - 2022 CÚP NUMBER 1 ACTIVE

Cúp vàng về Thạch Thất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đối với những cổ động viên yêu bóng đá phong trào ở huyện Thạch Thất (Hà Nội), việc THPT Phan Huy Chú và THPT Thạch Thất vào chung kết toàn thành phố chẳng khác nào một bữa tiệc bóng đá lớn chưa từng có. Với họ, đội nào đăng quang cũng được, bởi đơn giản giấc mơ kéo dài suốt một thập kỷ qua, giờ mới trở thành hiện thực.

Dấu ấn bóng đá Thạch Thất

Thạch Thất là một trong những cái nôi phát triển bóng đá của Hà Nội. Có nhiều cầu thủ phong trào và cả chuyên nghiệp đã thành danh từ quê hương Thạch Thất, trong đó nổi bật nhất phải kể đến tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Quyết. Ngoài ra, nhiều cầu thủ lớn lên từ vùng ngoại thành ở phía Tây Bắc của Thủ đô cũng đã và đang chơi nổi bật ở những giải đấu “phủi” lớn nhỏ trên khắp cả nước. Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do An ninh Thủ đô tổ chức cũng là một sân chơi chứng kiến nhiều thế hệ cầu thủ Thạch Thất tỏa sáng.

Trận chung kết “derby Thạch Thất” giữa THPT Phan Huy Chú và THPT Thạch Thất rất đáng chờ đợi

Trận chung kết “derby Thạch Thất” giữa THPT Phan Huy Chú và THPT Thạch Thất rất đáng chờ đợi

Còn nhớ 10 năm trước, mùa giải 2013, bóng đá Thạch Thất đã gây tiếng vang khi có một đại diện là THPT Phùng Khắc Khoan chơi bốc lửa và tiến thẳng một mạch vào chung kết. Trong bối cảnh Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội vốn chỉ có những đội “nội thành” góp mặt, sự xuất hiện và vươn lên của thầy trò trường THPT Phùng Khắc Khoan giúp giải đấu thêm sinh động và cuốn hút hơn. Một năm sau, tới lượt THPT Phan Huy Chú trong lần đầu tiên tham dự cũng đã xuất sắc đi đến trận đấu cuối cùng trên sân Hàng Đẫy, trước khi chịu khuất phục trước một THPT Trần Quốc Tuấn rất mạnh vào thời điểm đó.

Trận chung kết và tranh Huy chương Đồng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI-2022 Cúp Number 1 Active diễn ra vào sáng Chủ nhật 8-1-2023 trên SVĐ Hoàng Mai, thời gian cụ thể như sau:

8h30, tranh HCĐ: THPT Nguyễn Trãi - THPT Green City Academy

9h30, chung kết: THPT Phan Huy Chú - THPT Thạch Thất

Hai tấm HCB trong 2 năm liên tiếp, dù chưa phải thành quả cao nhất, đã cho thấy nội lực của các đội bóng đến từ Thạch Thất. Cầu thủ ở đây luôn có nền tảng thể lực tuyệt vời cùng những kỹ năng đa dạng. Cầu thủ Thạch Thất luôn có thể chạy như những “cỗ máy” từ đầu đến cuối trận, khi mà nhiều đội bóng khác đã xuống sức. Có người cho rằng do điều kiện cách đây nhiều năm ở Thạch Thất còn thiếu thốn, các em học sinh không có nhiều thú vui chơi giải trí như các bạn nội thành, nên chỉ biết tìm sân bóng làm thú vui hàng ngày… Họ cùng nhau lớn lên trong thôn xóm, chỉ ới một tiếng là có mặt, thi đấu trên mặt sân đất hoặc ở sân đình mỗi ngày nên tất cả đều rất hiểu nhau, biết bạn chạy chỗ ở đâu, chuyền ra sao, dứt điểm thế nào… Tất cả giúp cầu thủ ở đây luôn thi đấu ăn ý, đầy chất lửa và vô cùng sống động.

Giấc mơ 10 năm thành hiện thực

Luôn chơi hay trong những lần tham dự, tuy nhiên 2 đại diện của Thạch Thất là THPT Phùng Khắc Khoan và THPT Phan Huy Chú lại chưa có duyên với chức vô địch. Sau các năm 2013 và 2014, THPT Phùng Khắc Khoan còn có thêm 2 lần vào chung kết (2015 và 2018) nhưng đều ngậm ngùi nhận Huy chương Bạc. Họ cùng với THPT Nguyễn Tất Thành được các cổ động viên ví von là “vua về nhì” của giải. Với các cổ động viên bóng đá ở Thạch Thất, chiếc cúp vàng danh giá giải toàn thành phố vẫn là cái gì đó thật xa vời, dù đã có lúc họ ở rất gần. Nó như một cơn khát đằng đẵng kéo dài 10 năm mà chưa biết điểm dừng.

Thế nhưng, ở mùa giải lần thứ 21 này, cơn khát ấy sẽ chính thức chấm dứt khi Thạch Thất có 2 đại diện vào chung kết là THPT Phan Huy Chú và THPT Thạch Thất. Sau một hành trình dài từ vòng bảng cho đến bán kết, cả 2 đều đã chứng minh họ xứng đáng góp mặt ở trận tranh cúp vàng. THPT Phan Huy Chú có màn lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 trước THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín) để vào chung kết, trong khi THPT Thạch Thất còn ấn tượng hơn với việc thắng áp đảo THPT Green City Academy 3-1 ở bán kết.

Những con số biết nói

1: Là lần đầu tiên THPT Thạch Thất dự giải, cũng là lần đầu tiên vào chung kết.

2: Là số lần vào chung kết của THPT Phan Huy Chú. Lần trước, giành Huy chương Bạc vào năm 2014.

13: Là số bàn thắng cầu thủ Đặng Cao Phúc ghi được ở mùa giải năm nay tính đến trước trận chung kết. Tiền đạo của THPT Phan Huy Chú 99% sẽ giành ngôi “Vua phá lưới”.

82: Là số đội tham dự mùa giải năm nay.

158: Là số trận đấu của giải tính từ vòng bảng đến hết vòng bán kết.

535: Giải đã chứng kiến 535 bàn thắng được ghi, trung bình mỗi trận 3,5 bàn.

2.000: Là số khán giả trung bình tới sân cổ vũ của mỗi ngày thi đấu.

Ở trận chung kết diễn ra sáng nay trên SVĐ Hoàng Mai, dù ai trong số họ lên ngôi, cũng là lần đầu tiên huyện Thạch Thất có tên trên “bảng vàng” những nhà vô địch Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô. Đó sẽ là một cái kết đẹp với các cổ động viên bóng đá ở Thạch Thất, bởi sự hiện diện của chiếc cúp vàng ở địa phương sẽ giúp bóng đá phong trào nơi đây bước sang một trang mới, chính thức đưa Thạch Thất trở thành một “thế lực” của giải đấu phong trào có bề dày truyền thống bậc nhất Việt Nam do An ninh Thủ đô tổ chức.