Tornado-S là hệ thống nhiều phóng tên lửa 300 mm, có thể bắn ở khoảng cách 120 km (75 dặm) và phạm vi ảnh hưởng khoảng một diện tích 67,6 ha (2,6 dặm vuông), tương đương với ít nhất 100 sân bóng đá.
Tornado-S mang giàn phóng 2x4 hoặc 2x8 cỡ 300 mm trên khung gầm xe MZKT-79306. MZKT-79306 là phiên bản xe vận tải bánh hơi hạng nặng MZKT-7930 do công ty MZKT (trụ sở đặt tại Minks, Belarus) sản xuất.
Xe thiết kế với 4 cầu chủ động, có chiều dài 12,7m, rộng 3m, cao 3,29m, khối lượng 20,5 tấn, tải trọng 24 tấn. Xe lắp động cơ diesel tua bin tăng áp YAMZ-846 500 mã lực cho phép đạt tốc độ 70km/h, dùng hộp số tự động.
Tornado-S có thể được trang bị các loại đạn 9M55K, 9M55K1, 9M55K4, 9M55K5, 9M55F, 9M55S, 9M528 với tầm bắn trong khoảng từ 20 đến 120km.
Ngoài ra, đầu đạn được gắn trên các loại đạn thuộc hệ thống Tornado có khả năng xuyên phá giáp của xe thiết giáp và xe cơ giới bộ binh.
Để tăng hiệu quả khi tấn công mục tiêu, Tornado-S được tích hợp hệ thống dẫn đường tự động hoàn toàn mới cho phép tăng độ chính xác và tính toán dữ liệu tấn công đa mục tiêu.
Tornado-S có tầm bắn xa hơn và tăng hiệu quả nhờ vào độ chính xác cao hơn và việc sử dụng các các đầu đạn trọng tải mới.
Khả năng cơ động cao, tầm bắn xa, sức công phá lớn, đây được coi là những điểm nổi trội của loại pháo phản lực khủng khiếp này.
Chỉ huy Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Nga, Tướng Mikhail Matveyevsky cho biết, pháo phản lực Tornado-S sẽ thay thế toàn bộ hệ thống Grad và Smerch vào năm 2020.
Hiện tại Nga đã bắt đầu trang bị những hệ thống pháo phóng loạt Tornado-S đầu tiên cho một số phân khu trọng yếu của nước này.
Hình ảnh pháo phóng loạt Tornado-S được phóng đi trong một cuộc thử nghiệm.
Với thiết kế đặc biệt, loại pháo này có thể hoạt động trong bất cứ địa hình thời tiế nào với độ chính xác rất cao.
Với việc tiếp tục trang bị loại pháo phản lực uy lực nhất thế giới này. Nga có trong tay lực lượng pháo binh với sức hủy diệt khủng khiếp, đủ để cho bất cứ đối thủ nào cũng phải kiêng nể.