Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011:

Cuộc thử thách quyết liệt

(ANTĐ) - Ngày 3-7, gần 1 triệu thí sinh (TS) đã có mặt tại các điểm thi để hoàn thành thủ tục dự thi. Đây là đợt thi đông TS nhất do xu thế ngày càng tập trung nhiều vào ngành đào tạo khoa học tự nhiên với các môn thi thuộc khối A.
Hồi hộp trước ngày thi chính thức 7h sáng 3-7, tại sân trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã rất đông người nhà và TS đến làm thủ tục dự thi. TS Nguyễn Công Trường, Nam Định cho biết, hội đồng thi tại trường quá rộng, nếu chỉ nhìn sơ đồ thì mất không ít thời gian để tìm được phòng thi của mình. “Các anh chị sinh viên tình nguyện rất nhiệt tình chỉ dẫn, chúng em thấy tâm lý thoải mái và bớt căng thẳng hơn trong buổi đầu đến làm thủ tục thi khi có sự trợ giúp của mọi người ở đây” - Trường cho biết. Tại ĐH Sư phạm Hà Nội thí sinh cũng đến đăng ký dự thi sớm. Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng phòng Hành chính cho biết, ngày 2-7 có một TS đến Phòng Đào tạo xin cấp lại giấy báo thi vì bị mất. Năm nay, ĐH Sư phạm có hơn 3.000 hồ sơ đăng ký dự thi khối A, với 3 điểm thi và 97 phòng thi. ĐH Ngoại thương (cơ sở 1) có 2.328/4.350 TS đến làm thủ tục dự thi đạt 53,5%, tương đương năm trước. Học viện Bưu chính Viễn thông, số TS đến làm thủ tục dự thi đạt 61,4%. Ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện cho biết tỷ lệ này tương đương năm trước. ĐH Giao thông vận tải Hà Nội có 14.279/21.478 TS đến làm thủ tục dự thi đạt khoảng 67%, giảm hơn so với năm trước. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT trong sáng 3-7, số TS đến làm thủ tục dự thi không có đột biến, đạt trung bình khoảng 70%. Đợt thi này có hơn 90 trường tổ chức thi với số lượng hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) khối A là gần 1 triệu hồ sơ, chiếm 55,2% tổng số hồ sơ ĐKDT năm 2011.
Cuộc thử thách quyết liệt ảnh 1
Giám thị phổ biến quy chế thi cho thí sinh sáng 3-7
Vất vả thuê điểm thi và giám thị Đến thời điểm này, các hội đồng thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện trước ngày thi đầu tiên 4-7. Tuy nhiên, để có được kết quả này, nhiều trường đã phải bỏ ra mức chi phí vượt trội so với mùa thi trước. Với thực tế giá điện cũng như các chi phí tiêu dùng hàng ngày đều tăng cao, những điểm mà các trường tìm đến thuê làm phòng thi đều đưa ra mức thuê vọt hơn hẳn kỳ thi 2010. Ông Trần Khắc Thạc, phụ trách tuyển sinh ĐH Thủy lợi cho biết, giá thuê mỗi phòng thi năm nay là 350.000 đồng/phòng, tăng khoảng 30% so với năm 2010. Với 13 điểm thi, năm nay trường ĐH Thủy lợi phải chi trên 150 triệu đồng cho tiền phòng thi. Với trường ĐH Y Hà Nội, việc tăng gần 3.000 hồ sơ đăng ký dự thi so với năm trước cũng khiến ban tuyển sinh nhà trường đau đầu. Số điểm thi năm nay của trường đã tăng thêm với 26 điểm thi, trong khi năm ngoái chưa tới 20 điểm. Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài giá thuê tăng, nhà trường còn phải chịu mức phí lớn để bù cho tiền thù lao giám thị coi thi, chấm thi. Thông thường, kỳ thi 2010, mức chi cho giám thị coi thi là 300.000 đồng/người/đợt thi nhưng năm nay có những trường đã phải trả lên 500.000 đồng/người/đợt thi. Chưa hết, ông Trần Khắc Thạc cho biết, giá in sao đề thi năm nay tăng thành 14.500 đồng/bộ so với 11.000 đồng năm ngoái. Như vậy, để phục vụ đề thi cho thí sinh dự thi của trường, ĐH Thủy lợi đã mất hơn 180 triệu đồng, chưa kể các chi phí văn phòng phẩm khác đều tăng tới 30-40%. Hỗ trợ từ thông tin dự thi đến bữa ăn miễn phí “Năm nay chúng em khá dễ dàng để tìm điểm thi dù phải đi khá xa và chưa thuộc đường” - TS Nguyễn Mai Hương, Thái Nguyên lên dự thi vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết. Đó là do TS này đã được tham khảo thông tin về phòng thi và xem sơ đồ nhà trường từ sớm do trường này đã hướng dẫn TS truy cập vào địa chỉ http://www.hnue.edu.vn/Tienich/Bandotruong.aspx hoặc xem bản đồ giao thông đến trường tại địa chỉ http://www.hnue.edu.vn/Tienich/Giaothong.aspx . TS chỉ cần nhập họ tên, ngày sinh hoặc số báo danh để tìm các thông tin cần thiết. Viện Mở Hà Nội cũng đưa bản đồ 19 điểm thi tại Hà Nội lên trang web. Trên website của trường ĐH Công nghiệp có dành chỗ để thí sinh tra số báo danh, nơi thi và cung cấp bản đồ các điểm thi. Học viện Bưu chính viễn thông thì có dịch vụ tra cứu qua điện thoại 8x81 cho hệ liên thông cũng như hệ ĐH, CĐ chính quy. Qua tổng đài này, thí sinh có thể tra số báo danh, phòng thi, địa điểm, lịch thi, điểm trúng tuyển... với cước phí nhắn tin từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/tin nhắn. Trường ĐH Mỏ - Địa chất có danh sách địa chỉ cụ thể của 19 điểm thi cùng số báo danh của thí sinh trên website, đồng thời trường cũng cung cấp bản đồ hướng dẫn tới tất cả 16 điểm thi tại Hà Nội với 383 phòng thi. Một ngạc nhiên thú vị cho các TS dự thi năm nay khi đặt chân xuống các bến xe, nhà ga của Hà Nội là thông tin về địa điểm, nơi cung cấp các bữa ăn miễn phí cho cả TS lẫn người nhà. Một trong những điểm phát bữa ăn miễn phí lớn nhất của chương trình này với 2.000 suất ăn trong mỗi đợt thi là trường Đại học Luật Hà Nội, địa chỉ 87 Nguyễn Chí Thanh. Theo đó, mỗi TS và người nhà sẽ nhận hai suất ăn và nước uống miễn phí giá trị 25.000 đồng kèm hoa quả và một chai nước. Theo ban tổ chức chương trình này, suất ăn cho các TS được cung cấp bởi một đơn vị đã có giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.