Cuộc sống của hai Hoa hậu cùng tên Đặng Thu Thảo giờ ra sao?

ANTD.VN - Đặng Thu Thảo là tên gọi dễ gây nhầm lẫn giữa hai Hoa hậu Việt Nam 2012 và Hoa hậu Đại dương 2014. Cả hai người đều đến từ miền Tây Nam Bộ, được vinh danh ở đỉnh cao của các cuộc thi nhan sắc uy tín và lấy chồng giàu có. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân giữa hai nàng hậu lại có cái kết hoàn toàn khác nhau.

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, quê ở Bạc Liêu. Cô là người đẹp Tây Nam Bộ đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi uy tín cấp quốc gia này.

Sau gần 10 năm đăng quang, mặc dù không tham gia nhiều vào showbiz nhưng nàng hậu vẫn thu hút được sự yêu mến và quan tâm đặc biệt của khán giả bởi những hoạt động tích cực cho cộng đồng và một đời tư trong sạch.

Sở hữu vẻ đẹp ngọc nữ "không tỳ vết", người đẹp ngày càng thăng hạng về nhan sắc, xứng đáng với danh hiệu "Hoa hậu của các Hoa hậu".

Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu hai con lại khiến công chúng phải trầm trồ bởi vẻ đẹp thanh thoát cùng những phong cách thời trang dịu dàng, nữ tính như tiên nữ của mình.

Tính đến nay Đặng Thu Thảo là Hoa hậu Việt Nam duy nhất lọt top 100 mỹ nhân Châu Á do Trang TC Candler uy tín bình chọn.

Năm 2017, người đẹp 9X lên xe hoa cùng với doanh nhân Trung Tín sau 3 năm hẹn hò. Danh tính người chồng đại gia của Đặng Thu Thảo cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm và chú ý của dư luận.

Nguyễn Trung Tín là cái tên nổi tiếng trong giới doanh nhân trẻ thành đạt với ngoại hình điển trai và phong cách thời trang lịch lãm, thời thượng.

Anh tốt nghiệp đại học Melbourne - Úc và được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh là 1 trong 30 gương mặt trẻ nổi bật dưới 30 tuổi năm 2015. Hiện tại, Trung Tín đang giữ vai trò là Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy.

Chuyện tình của đôi trai tài gái sắc này luôn được giữ kín để tránh ảnh hưởng đến đời tư. Những khoảnh khắc hiếm hoi được chia sẻ cho thấy họ bên nhau đầy ngọt ngào, lãng mạn, từ 3 năm yêu nhau cho đến cuộc sống hôn nhân viên mãn luôn khiến mọi người hết sức ngưỡng mộ.

Kết quả của tình yêu sâu đậm là 2 nhóc tỳ vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn, cuộc sống của nàng hậu miền Tây ở tuổi 30 quả thực đang rất hạnh phúc.

Cũng giống như Hoa hậu Việt Nam 2012, Hoa hậu Đại Dương năm 2014 Đặng Thu Thảo sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thân hình nóng bỏng "vạn người mê".

Mặc dù thành công sau Hoa hậu Việt Nam 2012 và đây có lẽ là một cái bóng rất lớn nhưng Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo vẫn để lại những dấu ấn rất riêng biệt.

Nàng hậu này sinh năm 1995 đến từ Cần Thơ sở hữu vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn với gương mặt thanh thoát, thoáng chút lai tây.

Cô được biết đến với nghị lực quyết tâm khi "siết cân" thành công trước cuộc thi Hoa hậu Đại Dương (giảm 22kg) và sau khi sinh nở (khi người đẹp cán mốc 85kg).

Sau đăng quang, người đẹp được đánh giá rất năng nổ trong các hoạt động của showbiz với nhiều vai trò khác nhau như biểu diễn thời trang và tham gia một số phim truyện như "Vệ sĩ tiểu thư và chàng khờ", "Người thương kẻ nhớ", "Hot girl làm vợ"…

Bén duyên với điện ảnh và đây cũng chính là mối dây tơ hồng se duyên Đặng Thu Thảo và người chồng của mình, một doanh nhân An Giang, khi anh tham gia sản xuất bộ phim "Hồn lụa".

Tháng 11-2018, nàng hậu Đại Dương kết hôn tại Cần Thơ. Sau khi lên xe hoa, Thu Thảo cũng đã quyết định rời showbiz và dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, sinh em bé.

Chồng của cô là doanh nhân Trần Phúc Thành, sinh năm 1990. Anh cũng được đánh giá là nhân vật có tiếng trong ngành kinh doanh vật liệu xây dựng. Thu Thảo lựa chọn người chồng mình vì sự chín chắn và đa tài, khiến cô cảm giác yên tâm khi có chỗ dựa vững chắc.

Cuộc sống hôn nhân của chân dài cũng thăng hoa khi kết tinh thành hai nhóc tỳ sinh đôi kháu khỉnh, đáng yêu tên Đăng Minh và Quốc Vượng. Tuy nhiên, có lẽ số phận đã không mỉm cười với nàng hậu khi vừa qua, dư luận đã không khỏi lo lắng khi nghe tin cặp đôi đã đường ai nấy đi.

Trên trang cá nhân của mình, cô chia sẻ: "Ba mẹ con bắt đầu cuộc sống mới... Mọi thứ đều mới và xuất phát từ con số âm, nhưng không gì là không thể" khiến khán giả không khỏi tiếc nuối cho người đẹp.

Giờ đây, hai nàng hậu cùng tên nhưng một người đang hạnh phúc viên mãn, một người lẻ bóng và phải đối diện với nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin chúc cho hai người đẹp vẫn luôn giữ được sự trẻ trung, xinh đẹp và thành công.