Cùng thủy phi cơ DHC-6 Hải quân tìm kiếm cứu nạn tàu Bulk Jupiter

ANTĐ - Ngày 4-1, tại Cam Ranh (Khánh Hòa), được lệnh tìm kiếm, cứu nạn Tàu Bulk Jupiter (quốc tịch Bahamas) bị nạn trên biển vào ngày 2- 1; cán bộ, phi công, nhân viên thuộc Lữ đoàn 954 Hải quân đã nhanh chóng làm công tác chuẩn bị và xuất phát ra hướng biển để cuộc tìm kiếm.

Sau hơn 5 giờ bay lượn trên bầu trời, khu vực biển được xác định là vị trí tàu Bulk Jupiter gặp nạn, máy bay DHC-6, số hiệu VNT-778 đã dùng tất cả các loại phương tiện hiện có để quan sát, tìm kiếm, phát hiện Tàu Bulk Jupiter và các thuyền viên trôi dạt trên biển.

Cùng tham gia tìm kiếm với máy bay DHC-6 bay từ Cam Ranh còn có máy bay AK-28 số hiệu 7524 và máy bay EC-25 số hiệu VNT-769 thuộc Phi đội EC-25 được cất cánh từ khu vực Vũng Tàu.

Những hình ảnh cuộc tìm kiếm:

Đại tá Phạm Hồng Công, Phó Lữ đoàn trưởng quân huấn, Lữ đoàn 954 giao nhiệm vụ cho các tổ bay.

Các tổ bay nhận nhiệm vụ trước khi thực nhiệm bay tìm kiếm cứu nạn.

Chiếc Thủy phi cơ DHC-6 số hiệu VNT-778 đã được kiểm tra tình trạng kỹ thuật xong sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Chiếc máy bay AK-28 số hiệu 7524 cùng cất cánh với thủy phi cơ tại sân bay Cam Ranh.

Tổ bay trên chiếc Thủy phi cơ DHC-6 lên làm công tác chuẩn bị

Máy bay vượt qua mây mù, mưa lớn để đến vị trí tìm kiếm.

Nhân viên tuần thám luôn quan sát mục tiêu qua màn hình ra-đa để phối hợp tìm kiếm

tMàn hình ra-đa hiển thị vị trí khu vực Tàu Bulk Jupiter bị nạn.

Một số tàu nước ngoài đang vượt qua sóng to, mưa lớn tìm kiếm trong khu vực được xác định là Tàu Bulk Jupiter bị nạn.

Chiếc Thủy phi cơ DHC-6 hoàn thành chuyến tìm kiếm về lại sân bayCam Ranh