Cùng Hoa hậu Ngọc Hân khám phá nơi giam giữ Odyssey

ANTĐ - Hoa hậu Ngọc Hân đã có chuyến thăm hòn đảo nhỏ bé ở Địa Trung Hải từng xuất hiện trong “Trường ca Odyssey” - là nơi mà Odyssey đã bị giam giữ sau cuộc chiến Trojan…

Mỗi năm Hoa hậu Ngọc Hân đều có những chuyến công tác tại Châu Âu và cô rất ưu ái cho việc đi du lịch và trải nghiệm.


Ngọc Hân cho biết, dù công việc ở Việt Nam rất bận rộn, nhưng cô luôn cố gắng sắp xếp để mỗi năm có thể khám phá thêm nhiều địa danh, những vùng đất mới mẻ…


Cũng theo Hoa hậu Việt Nam 2010, du lịch không chỉ là một trong những sở thích mà với cô, mỗi chuyến đi còn giúp cô có thêm những kiến thức, những trải nghiệm tuyệt vời.


Đảo Gozo nằm ở vị trí rất gần với đảo quốc Malta - nơi mà Ngọc Hân cùng đoàn Việt Nam sang giao lưu văn hoá, do đó Ngọc Hân đã không bỏ lỡ cơ hội ghé thăm hòn đảo nhỏ xinh đẹp.


Đảo Gozo được biết đến như một hòn đảo nhỏ bé ở Địa Trung Hải, đã từng xuất hiện trong “Trường ca Odyssey”, là nơi mà Odyssey đã bị giam giữ sau cuộc chiến Trojan…




Cô cảm thấy rất hứng thú với những ngọn đồi xanh, nhiều vịnh nhỏ, bãi biển cát trắng cùng những vách đá dựng đứng soi bóng xuống dòng nước trong xanh.


Với những thành trì, nhà thờ, bảo tàng và các ngôi làng cổ… Gozo là một hòn đảo đầy quyến rũ.


Gozo còn được mệnh danh là hòn đảo “ngọc bích” bởi thảm thực vật phong phú, tươi xanh; vịnh Dwejra tuyệt đẹp vẫn còn rải rác hóa thạch và mặt biển tráng lệ. Nơi đây cũng nổi tiếng với huyền thoại về nữ thần Calypso đã quyến rũ thần Ulysse.


Được biết, kết thúc chuyến thăm đảo Gozo, ngày 17/9, Hoa hậu Ngọc Hân sẽ tham gia
Ngày Văn hoá Việt Nam tại Rome - Thủ đô nước Ý.