Cụm thi đua số 6- CATP Hà Nội: Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, trấn áp mạnh tội phạm

ANTĐ - Chiều 10-11, Cụm thi đua số 6- CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Với vai trò đại diện Cụm trưởng thi đua số 6- CATP, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng CAQ Tây Hồ đã nêu rõ kết quả triển khai thực hiện các đợt thi đua do Bộ Công an và CATP Hà Nội  phát động. Để phong trào thi đua có sức mạnh lan tỏa, ngay từ đầu năm 2015, Cụm thi đua số 6 đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc” giai đoạn 2010- 2015, và giao ước thi đua với khẩu hiệu “CBCS cụm thi đua số 6: Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” nhằm tiếp tục xây dựng văn hóa ứng xử, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an “Trung thành, tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2015 tại quận Tây Hồ.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP đã biểu dương và đánh giá cao kết quả Cụm thi đua số 6 đạt được trong năm qua. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, CBCS các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đã tập trung chỉ đạo, thi đua thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trọng tâm được đặt ra từ đầu năm.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội (TTATXH), với phương châm “chủ động, đánh trúng, đánh mạnh”, Công an các quận đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm, đồng loạt ra quân tấn công trấn áp, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm. Kết quả tỉ lệ điều tra khám phá án đạt tỉ lệ 78, 17%, riêng án liên quan đến tội phạm hình sự đạt tỷ lệ 117,2%.  Nhiều đơn vị điển hình như CAQ Long Biên, CAQ Hoàn Kiếm, CAQ Hai Bà Trưng có tỉ lệ điều tra án cao.

                                                           

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, trong năm tới việc  phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc", "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" trong toàn lực lượng cần đổi mới hình thức phát động, gắn và lấy phong trào thi đua làm động lực thực hiện nhiệm vụ để giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong năm 2016, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hội nghị đã bỏ phiếu bầu suy tôn danh hiệu thi đua và đồng thời bầu Cụm trưởng thi đua số 6- CATP cho CAQ Cầu Giấy. Theo đó, 5 đơn vị Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai được bầu đơn vị Quyết thắng. CAQ Tây Hồ suy tôn nhận cờ thi đua của Bộ Công an, CAQ Hoàng Mai đề nghị suy tôn nhận cờ thi đua của Thành phố Hà Nội.