Cục trưởng thể thao nói gì khi chỉ tiêu suất Olympic Paris mới đạt 30%?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao (Bộ VH-TT-DL) Đặng Hà Việt thừa nhận "sự đi xuống" khi nhìn vào chỉ tiêu suất dự Olympic các đại hội gần đây, đánh giá việc đạt 12-15 suất tới Paris vào tháng 7 tới là khó khăn khi hiện Việt Nam mới có 4 suất.

Thế vận hội mùa hè - Olympic là đấu trường thể thao danh giá nhất thế giới mà các nền thể thao, bao gồm Việt Nam, đều muốn hướng tới kết quả cao nhất.

Tuy nhiên nhìn vào các kỳ đại hội gần đây, thể thao Việt Nam có dấu hiệu “hụt hơi” ở đấu trường này nếu nhìn vào chỉ tiêu suất tham dự.

Từng giành 23 và 18 suất dự 2 kỳ Olympic gần nhất, thể thao Việt Nam đang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu 12-15 suất tại Olympic Paris

Từng giành 23 và 18 suất dự 2 kỳ Olympic gần nhất, thể thao Việt Nam đang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu 12-15 suất tại Olympic Paris

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt thừa nhận, nếu nhìn vào mặt số học, thể thao Việt Nam có dấu hiệu đi xuống.

"Olympic Rio 2016 chúng ta có 23 VĐV. Tới Olympic Tokyo 2020 là 18 suất. Nhưng tại Olympic Paris này, thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu 12-15 suất mà cũng đang rất khó khăn”, ông Đặng Hà Việt nói.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam mới có 4 tấm vé chính thức tranh tài ở Olympic Paris 2024 (đạt 30% chỉ tiêu) gồm: Nguyễn Thị Thật (xe đạp, nội dung đường trường nữ), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 800m tự do nam), Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10m súng hơi nữ) và Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng, 10m súng trường hơi nữ).

Đội tuyển bắn súng nỗ lực giành thêm vé Olympic, sau khi Thu Vinh và Mộng Tuyền đã chắc suất tới Paris vào tháng 7 tới

Đội tuyển bắn súng nỗ lực giành thêm vé Olympic, sau khi Thu Vinh và Mộng Tuyền đã chắc suất tới Paris vào tháng 7 tới

Về việc hoàn thành 70% chỉ tiêu còn lại, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt cho biết hiện có tay vợt cầu lông Nguyễn Thuỳ Linh xem như đã có suất dự nội dung đơn nữ Olympic Paris, chỉ còn chờ công bố chính thức.

Tuy nhiên, Thuỳ Linh sẽ hướng tới mục tiêu lọt top 12 VĐV vòng loại để nắm lợi thế khi bốc thăm xếp cặp thi đấu, gia tăng cơ hội tiến sâu tại Thế vận hội. Cũng ở môn cầu lông, tay vợt Lê Đức Phát có cơ hội lọt top 38 vòng loại đơn nam để tới Paris.

Bắn súng đang nỗ lực giành thêm 1 suất, bên cạnh các suất đã có của Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền.

Cử tạ phấn đấu có VĐV lọt top 10 vòng loại. Hiện VĐV Trịnh Văn Vinh đã vào top 9, hai VĐV khác ở top 12 đang nỗ lực tích luỹ thêm điểm ở các giải vòng loại còn lại để lọt top 10 (điều kiện để có suất chính thức).

Các đội tuyển rowing, canoeing, judo, boxing, bắn cung… cũng nỗ lực giành 1 suất tham dự Thế vận hội. Riêng thể dục dụng cụ có 4 VĐV có khả năng, hi vọng lớn nhất đặt vào Nguyễn Văn Khánh Phong nội dung vòng treo.

Tay vợt cầu lông Nguyễn Thuỳ Linh gần như chắc suất dự Olympic Paris

Tay vợt cầu lông Nguyễn Thuỳ Linh gần như chắc suất dự Olympic Paris

Ở hai môn cơ bản nhất là điền kinh và bơi, Việt Nam cũng đang chờ thêm các suất chính thức.

“Đội tuyển bơi chỉ trông chờ vào Huy Hoàng. Sau khi đã có vé chính thức nội dung 800m, Huy Hoàng đang nỗ lực có thêm suất ở 1.500m. Điền kinh đặt hi vọng vào nội dung 4x400m tiếp sức nữ, nơi chúng ta đang là đương kim vô địch châu Á.

Tuy nhiên để có suất chính thức, 4 VĐV Việt Nam phải vào top 16, thành tích phải đạt 3 phút 20 trở xuống mới có hi vọng. VĐV Nguyễn Thị Huyền đã nghỉ, nhưng bù lại, Quách Thị Lan trở lại trám chỗ. Trường hợp không giành suất chính thức, điền kinh Việt Nam sẽ có 1 suất đặc cách dự Olympic Paris”, ông Đặng Hà Việt thông tin.