Cục trưởng Cục Điện lực nhận hối lộ 18 triệu Nhân dân tệ rồi trốn “mất tăm“

ANTĐ - Sau khi cùng đồng phạm nhận hối lộ hàng triệu Nhân dân tệ, vị Cục trưởng Cục Điện lực ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã, và vừa bị Công an Việt Nam bắt giữ tại Khánh Hòa. Việc bàn giao hồ sơ, đối tượng liên quan cho cơ quan chức năng Trung Quốc được Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành hôm qua (20-6).

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc, lợi dụng chức vụ Cục trưởng Cục Điện lực Đông Quản (Quảng Đông, Trung Quốc), Yin Wen Sheng và một số đối tượng khác đã liên kết phạm tội thông qua việc ký kết các hợp đồng hạng mục công trình điện lực.

Cơ quan chức năng Trung Quốc và Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) ký biên bản bàn giao hồ sơ và đối tượng Yin Wen Sheng (áo tím).

Theo điều tra ban đầu, Yin Wen Sheng đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền là 18 triệu Nhân dân tệ. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Đối ngoại đã phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, truy bắt đối tượng theo đề nghị của Bộ Công an Trung Quốc. Tổng cục Cảnh sát đã giao Cục Cảnh sát truy nã tội phạm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục An ninh, Cục Đối ngoại và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh. Qua đó phát hiện đối tượng truy nã quốc tế Yin Wen Sheng đã nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngày 18-6, tổ công tác Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hộp Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Khánh Hòa và một số cơ quan chức năng đã bắt giữ, dẫn giải Yin Wen Sheng từ Nha Trang, Khánh Hòa ra Hà Nội.