Cụ thể chương trình hành động để đạt hiệu quả công tác cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 8-1, các Ban chỉ đạo 138 - 89 - 197 quận Hà Đông đã tổ chức tổng kết công năm 2023; sơ kết 2 mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” và “Camera an ninh” .

Nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

Đánh giá chung trong năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung, quận Hà Đông nói riêng tuy giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục tiềm ẩn; tội phạm và tệ nạn ma túy, tội phạm lợi dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi.

Dưới sự chỉ đạo của CATP, Đảng ủy, UBND quận, CAQ Hà Đông là lực lượng nòng cốt, đã điều tra, khám phá 133 vụ - 301 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; xử lý 129 vụ - 136 đối tượng, 12 tổ chứcvi phạm trật tự quản lý kinh tế ; xử lý 253 vụ - 245 đối tượng, 10 tổ chức vi phạm pháp luật về môi trường; bắt giữ 160 vụ - 240 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng chí Phạm Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Phạm Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông trao Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho các tập thể, cá nhân

Tình trạng vi phạm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán đã giảm rõ rệt, đặc biệt trên các tuyến đường phố chính; các hàng quán ăn uống ban đêm, chợ cóc, hàng rong đã được giải quyết có hiệu quả góp phần xây dựng đô thị văn minh. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 7.310 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; xử phạt số tiền 13 tỷ đồng.

Sơ kết 2 mô hình hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” và “Camera an ninh” được triển khai trong năm qua, ông Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông nhìn nhận, 2 mô hình này đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT; vừa là hạt nhân lãnh đạo phong trào, vừa là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vừa là người đi đầu, trực tiếp hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định về ANTT.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông phát biểu tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông phát biểu tại hội nghị

Qua đó đã vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp nhiều tin giá trị liên quan đến tình hình ANTT, giúp các cơ quan chức năng điều tra, khám phá nhiều vụ việc; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh trở thành “điểm nóng”, tạo nền móng cho sự phát triển ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền trao Giấy khen của UBND quận cho các tập thể cá nhân

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền trao Giấy khen của UBND quận cho các tập thể cá nhân

Thay đổi từ tư duy nhận thức đến hành động cụ thể

Giao nhiệm vụ cho các ban chỉ đạo, đồng chí Phạm Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông nêu rõ, các đơn vị cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng trên địa bàn.

Chỉ huy CAQ Hà Đông trao quà động viên các đồng chí bảo vệ dân phố đã luôn đồng hành giúp đỡ lực lượng Công an quận

Chỉ huy CAQ Hà Đông trao quà động viên các đồng chí bảo vệ dân phố đã luôn đồng hành giúp đỡ lực lượng Công an quận

Công an quận chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm;triển khai hiệu quả các đợt cao điểm do Bộ Công an, CATP phát động; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các phường bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông…

Các đơn vị có liên quan của UBND quận cần chủ động các biện pháp, giải pháp tăng cường dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở cộng đồng; đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc; quản lý người nghiện tại cộng đồng.

Trao giấy khen của UBND quận cho các tập thể, cá nhân

Trao giấy khen của UBND quận cho các tập thể, cá nhân

Làm tốt công tác nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Quan tâm công tác bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ đối với lược lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trên địa bàn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng các Ban chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng CAQ Hà Đông, Cơ quan thường trực các ban chỉ đạo khẳng định sẽ cụ thể hóa vào chương trình công tác chung, triển khai đến cấp phường để hoạt động của các Ban Chỉ đạo thu được hiệu quả thực chất; trước mắt cần tập trung triển khai làm tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại hội nghị, Cơ quan thường trực các Ban chỉ đạo cũng đã đề nghị Ban Chỉ đạo các phường quan tâm nhắc nhở người dân chỉ sử dụng các loại pháo được Nhà nước cho phép, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; đánh mạnh tội phạm mua bán pháo nổ; đảm bảo an ninh trật tự tại chợ hoa và các lễ hội đầu năm; xử lý nghiêm tình trạng trông giữ xe quá giá quy định, tệ nạn xã hội…

Chủ động triển khai các nhiệm vụ đảm bảo trật tự văn minh, đô thị, an toàn giao thông, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi; đảm bảo an toàn cháy nổ mùa hanh khô…