CSGT lại cứu mạng một phụ nữ định nhảy cầu Chương Dương

ANTĐ - Thấy người phụ nữ trèo lên lan can cầu Chương Dương định lao xuống dòng nước chảy siết, Thượng tá Lê Đức Đoàn – Đội CSGT số 1 Phòng CSGT CATP Hà Nội cùng lực lượng bảo vệ cầu nhanh chóng có mặt, ngăn chặn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 phút chiều nay 6 – 5. Vào thời điểm trên, Thượng tá Lê Đức Đoàn đang chốt trực tại đầu Nam cầu Chương Dương cùng lực lượng bảo vệ cầu nhận được thông tin có một cô gái đang trèo qua lan can cầu để tự tử.

Thượng tá Lê Đức Đoàn và Trung tá Phạm Văn Cương, cùng 3 bảo vệ cầu gồm anh Đỗ Văn Hiển, Trần Anh Tuấn, Lê Minh Khôi đã nhanh chóng có mặt. Khi đến nơi, do thành lan can cầu cao, cô gái cố trèo qua nhưng lần đầu đã bị ngã xuống đường. Thấy CSGT và bảo vệ cầu lao tới, cô gái tiếp tục trèo lên nhưng đã được CSGT và bảo vệ cầu kịp thời ngăn lại.

Thượng tá Lê Đức Đoàn an ủi, động viên chị Nguyễn Thị Hoa

Người phụ nữ sau đó được làm rõ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1985) đã có 2 con. Chị Hoa nói do buồn chán chuyện gia đình nên muốn tự tử. Để phòng ngừa không để xảy ra sự cố, Thượng tá Đoàn và bảo vệ cầu đã đưa người phụ nữ trên về chốt động viên sau đó bàn giao cho CAP Phúc Tân liên hệ với gia đình đón về.

Đây là lần thứ 8, Thượng tá Lê Đức Đoàn cùng lực lượng bảo vệ cầu cứu sống người tự tử trên cầu Chương Dương.

(*Tên người phụ nữ đã được thay đổi)