Công Phượng - chiếc lò xo được nén bởi ông Miura

ANTĐ - "Công Phượng thích hợp với suất đá SEA Games hơn vòng loại World Cup", HLV Miura từng nói và giờ đã cho thấy lời nói đó của mình là đúng, sau trận đại thắng của U23 Việt Nam ở trận quyết đấu vé bán kết SEA Games 28 với U23 Malaysia, tối 2-6.

Đã có nhiều người bất ngờ, thậm chí ngỏ ý không đồng tình với việc HLV Miura gạch tên Công Phượng khỏi danh sách ĐT Việt Nam đấu với Thái Lan ở trận ra quân vòng loại World Cup hôm 24-5. "Công Vinh, Hải Anh, Quang Hải... vẫn tỏ ra là lựa chọn tốt cho vị trí tiền đạo đội tuyển ở thời điểm này. Còn Công Phượng, tôi nghĩ cậu ta thích hợp với một suất ở tuyển U23 đá SEA Games hơn", HLV Miura nói.

Thời điểm ông Miura gạch tên Công Phượng cũng là lúc có những thông tin hậu trường cho rằng "bầu" Đức - Chủ tịch CLB HAGL đồng thời là Phó chủ tịch VFF, muốn Công Phượng có một suất cùng đàn anh sang Thái Lan đá vòng loại World Cup. Thế nhưng, HLV Miura đã bỏ ngoài tai tất cả để bảo lưu chính kiến của mình.

Công Phượng - chiếc lò xo được nén bởi ông Miura ảnh 1

Công Phượng rực sáng ở trận quyết đấu vé bán kết SEA Games với U23 Malaysia

Với Công Phượng, quãng thời gian vừa không hẳn không mấy dễ chịu với cá nhân anh khi khát khao khoác áo ĐTQG của mình không được thỏa mãn, phải sống và tập luyện trong ánh mắt xét nét từ nhiều phía. Trong mắt nhiều người, Công Phượng vốn được mặc định như một tài năng kiệt suất nên chỉ một động tác xử lý bóng kém, hay một buổi tập thiếu dấu ấn cũng có thể trở thành đối tượng bị đem ra dè bỉu, tỏ ý quan ngại.

Không ít lần khi trả lời báo chí sau buổi tập, HLV Miura tỏ ra khó chịu khi nhận được những câu hỏi xoáy vào Công Phượng. Và cũng gần như chưa lần nào, người ta nghe ông thầy người Nhật khen học trò trước giới truyền thông. Thế nhưng theo dõi các buổi tập có thể thấy, ông Miura dành khá nhiều tâm huyết cho cậu học trò này. Từ việc thị phạm các động tác xử lý bóng, tư duy chiến thuật hay rèn các tình huống sút phạt, đủ thấy HLV Miura đã rất tin tưởng Công Phượng và chọn anh cho mục tiêu SEA Games - giải đấu mà ông Miura cho rằng vừa sức và thích hợp hơn với tiền đạo 20 tuổi này.

Cái cách ông để dành Công Phượng cho chiến dịch SEA Games như nén một chiếc lò xo để khi được sử dụng sẽ cho hiệu quả cao nhất. Và trận thắng U23 Malaysia đã chứng minh quyết sách của ông thầy người Nhật là đúng đắn. Công Phượng với tố chất đặc biệt của mình đã tỏa sáng với lập cú đúp bàn thắng và mang về 2 quả penalty giúp U23 Việt Nam đánh bại đối thủ cạnh tranh vé bán kết: U23 Malaysia, tới 5-1.

"Chiếc lò xo" Công Phượng đã giúp ông Miura đạt được mục đích là một chiến thắng ở trận đấu khó trước U23 Malaysia, qua đó gần như hoàn thành chỉ tiêu đoạt vé vào bán kết. Có điều, chiếc lò xo khi đã giãn hết cỡ sẽ không dễ có lại sức bật như cũ. Đó là bài toán mới mà HLV Miura cần phải giải ở giai đoạn tới.