Công đoàn các cấp triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên đoàn Lao động TP Hà Nội và CATP Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2018 - 2023.

Hoạt động nhằm đánh giá, biểu dương, tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm của công nhân viên chức lao động Thủ đô tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng ở cơ sở rất quan trọng trong việc phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Lực lượng ở cơ sở rất quan trọng trong việc phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị sẽ diễn ra vào tháng 8-2023; biểu dương 100 đoàn viên, người lao động trực tiếp có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, có biện pháp sáng tạo, cách làm mới hiệu quả trong lao động, sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao, có 3 năm liên tục được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhân dịp này, CATP Hà Nội sẽ khen thưởng 50 tập thể, cá nhân cán bộ Công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với lực lượng Công an xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức, biện pháp trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; quan tâm xây dựng đội ngũ, cán bộ làm công tác phong trào, xây dựng các lực lượng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với công nhân lao động; thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, sơ kết, tổng kết nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào này; Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tặng Bằng khen 32 tập thể cá nhân cán bộ CATP có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp xây dựng phong trào.

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động và CATP Hà Nội, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Công an đồng cấp, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các cấp Công đoàn khảo sát các khu nhà trọ có đông công nhân lao động, phân công cán bộ làm việc với cấp ủy, chính quyền và công an địa phương về mục đích, yêu cầu của việc thành lập Tổ tự quản công nhân, xây dựng “Quy ước tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”.

Hai đơn vị đang phối hợp duy trì có hiệu quả hoạt động của 92 Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân với trên 20.000 công nhân lao động tham gia. Các Tổ tự quản đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, góp phần phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp với lực lượng Công an phường, xã, Cảnh sát khu vực tổ chức phát động phong trào đấu tranh phòng, chống và tố giác tội phạm; tiến hành kiểm tra, nhắc nhở chấp hành việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, gắn sinh hoạt Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân với sinh hoạt tổ dân phố, khu dân cư định kỳ hàng tháng, tuyên truyền phòng, chống tội phạm...