Công bố kết quả điều tra dân số và nhà ở

(ANTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Tháng 9-2010:

Công bố kết quả điều tra dân số và nhà ở

(ANTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Theo đó, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục phân tích, đánh giá, xử lý số liệu theo đúng phương án, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tháng 9-2010 sẽ công bố được kết quả điều tra toàn bộ với độ chính xác cao.

Phó Thủ tướng giao Tổng cục Thống kê hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương để bảo đảm tính thống nhất của việc công bố và sử dụng các số liệu, tránh tình trạng sử dụng ngay các số liệu tại địa phương mà chưa được phân tích, tính toán để bảo đảm độ chính xác và tin cậy cao.

Theo kết quả sơ bộ đã công bố, 10 năm qua (kể từ năm 1999), dân số nước ta tăng thêm 9,47 triệu người, bình quân mỗi năm tăng 947.000 người (vào 0h ngày 1-4-2009 là 85.789.573 người). Đây là thời kỳ có tỷ lệ tăng dân số thấp nhất trong vòng 50 năm qua. Đáng lưu ý, tỷ số giới tính đã tiếp tục tăng lên và đạt mức 98,1 nam/100 nữ, cao hơn so với cách đây 10 năm (96,7 nam/100 nữ).

T.Nam