Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội): ‘Bóc’ 2 ổ nhóm – 3 đối tượng ‘đầy mình’ tiền án, nghiện ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán 2021, đội CSHS Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội phối hợp với Công an cơ sở đã bóc gỡ 2 ổ nhóm – 3 đối tượng trộm cắp, có nhân thân xấu.

Thông tin với PV ANTĐ ngày 6-2, chỉ huy đội CSHS Công an huyện Gia Lâm cho biết, CQĐT Công an huyện đã khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1990, trú ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Đỗ Đình Công (SN 1989, quê quán Hạ Hòa, Phú Thọ), để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hai trong 3 đối tượng trộm cắp bị CAH Gia Lâm khởi tố

Hai trong 3 đối tượng trộm cắp bị CAH Gia Lâm khởi tố

Theo hồ sơ, Đỗ Đình Công có 1 tiền án về tội Đánh bạc và 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; còn Nguyễn Văn Cường có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản

Trước đó, chiều 26-1, trong quá trình mật phục, đội CSHS CAH Gia Lâm phối hợp cùng chốt bảo vệ ANTT tại khu vực Vinhomes Ocean Park và Công an xã Đa Tốn phát hiện quả tang 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại tòa L1 – phân khu 4.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Đỗ Đình Công và Nguyễn Văn Cường. Cơ quan Công an thu giữ tang vật là 4 cuộn dây ống đồng điều hòa còn mới, trị giá khoảng 25 triệu đồng. Bước đầu, Công và Cường khai nhận đèo nhau bằng xe máy đi tăm tia sơ hở trên địa bàn huyện Gia Lâm, nhằm mục đích trộm cắp.

Đáng chú ý qua đấu tranh, lực lượng CSHS CAH Gia Lâm làm rõ trong các ngày 20 và 21-1, cặp đôi “đầy mình” tiền án này cũng đã đột nhập vào khu công trường ở Vinhomes Ocean Park, lấy được tông cộng 10 chiếc máy tính xách tay. Tang vật phi pháp sau đó được bán cho 1 đối tượng ở thôn Bầu, xã Kim Chung.

Từ lời khai của Công và Cường, CQĐT đã triệu tập, làm việc với người mua số máy tính xách tay trên, thu hồi tang vật vụ án. Theo chỉ huy đội CSHS, Công và Cường mới ra tù hồi tháng 1- 2020, và chưa được xóa án tích.

Cùng với thời điểm đấu tranh ổ nhóm trộm cắp trên, đội CSHS Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Công an xã Yên Thường đã truy xét, bắt giữ Đoàn Đức Quang (SN 1982, quê quán Hạ Hòa, Phú Thọ), về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ ngày 14-1 đến ngày 24-1, đối tượng Quang đã 5 lần cắt trộm hàng trăm mét dây cáp thông tin, là tài sản của Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội. Số dây cáp này đã bị Quang mang sang địa phận tỉnh Bắc Ninh… đốt lấy lõi đồng rồi mang bán để mua ma túy sử dụng.

Cùng với công tác điều tra, đấu tranh, Công an huyện Gia Lâm đẩy mạnh tuyên truyền người dân, cơ quan, doanh nghiệp chủ động nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, trong thời điểm “Tháng củ mật” này.