Công an Hà Nội và các tổ chức tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Được sự đồng ý của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, sáng 23/3, tại công viên Indira Grandhi, Công an TP Hà Nội phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Hà Nội tổ chức chương trình “Chung tay vì Hà Nội xanh”, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Đến dự chương trình có Đại tá Ngô Chí Dược - Trưởng phòng An ninh nội địa, CATP Hà Nội; Trung tá Phạm Trung Tuyến - Phó trưởng Công an quận Ba Đình; đại diện Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; Ban Dân vận; Ban Tôn giáo TP Hà Nội…

Sáng 23/3, tại công viên Indira Grandhi, Công an TP Hà Nội phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Hà Nội tổ chức chương trình “Chung tay vì Hà Nội xanh”

Sáng 23/3, tại công viên Indira Grandhi, Công an TP Hà Nội phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Hà Nội tổ chức chương trình “Chung tay vì Hà Nội xanh”

Cùng dự Chương trình có đại diện 6 tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP Hà Nội: Công giáo, Phật giáo, Cộng đồng Tin lành Hà Nội, đạo Baha'i, Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê -su Ki tô Việt Nam, đạo Cao đài; và đông đảo cán bộ Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ phòng An ninh nội địa, CATP Hà Nội, Công an quận Ba Đình...

Phát biểu tại Chương trình, Đại tá Ngô Chí Dược khẳng định: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả cộng đồng, không phân biệt công -nông- sĩ -thương - tôn. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống còn của nhân loại, đảm bảo sức khỏe và chất lượng sống của chúng ta ngày càng tốt hơn. Bảo vệ môi trường góp phần phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng, vừa là mục tiêu vừa là nội dung của phát triển bền vững trong tương lai.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoàn kết các cộng đồng tôn giáo, nhân dân, ngày hôm nay chúng ta ở đây cùng chung tay vệ sinh bảo vệ môi trường. Thông qua hành động thiết thực, chúng ta cần chuyển tải thông điệp cho mọi người sống thiện với thiên nhiên, môi trường và hình thành thói quen bảo vệ môi trường.

"Ngày hôm nay CATP Hà Nội phối hợp với các tổ chức tôn giáo hành động rất thiết thực là phát động mọi người chung tay bảo vệ môi trường. Mong muốn từ việc nhỏ ngày hôm nay chúng ta phát triển, lan rộng thành một phong trào rộng lớn hơn trong toàn thành phố vì môt Thủ đô hòa bình, thịnh vượng", Đại tá Ngô Chí Dược bày tỏ.

CBCS đoàn viên thanh niên, Hội phụ nữ Phòng An ninh nội địa, Công an quận Ba Đình và các tổ chức tôn giáo thành phố Hà Nội đã cùng nhau vệ sinh môi trường tại công viên Indira Grandhi.

CBCS đoàn viên thanh niên, Hội phụ nữ Phòng An ninh nội địa, Công an quận Ba Đình và các tổ chức tôn giáo thành phố Hà Nội đã cùng nhau vệ sinh môi trường tại công viên Indira Grandhi.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Huân - Phó Chánh văn phòng Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: Đây là việc làm rất ý nghĩa. Chúng tôi mong muốn sau này CATP Hà Nội và các cơ quan ban ngành của thành phố, các tổ chức tôn giáo cùng nhau tổ chức nhiều chương trình vệ sinh môi trường để thành phố xanh, sạch, đẹp.

Là người đã sống 27 năm ở Hà Nội, mục sư Jacob Bloomberg, Mục sư trưởng hội thánh Tin lành quốc tế Hà Nội (HIF) bày tỏ: Hà Nội là quê hương của tôi. Tôi cảm ơn CATP Hà Nội cùng toàn thể các ban ngành, các tổ chức tôn giáo đã tạo điều kiện tổ chức ngày vệ sinh môi trường hôm nay. Chúng ta có thể ở các tôn giáo khác nhau nhưng có một tình yêu chung là tình yêu Hà Nội. Hôm nay chúng ta ở đây để cùng chung tay làm sạch môi trường vì Hà Nội.

Ngay sau đó, hơn 160 thành viên gồm CBCS đoàn viên thanh niên, Hội phụ nữ Phòng An ninh nội địa, Công an quận Ba Đình và các tổ chức tôn giáo thành phố Hà Nội đã cùng nhau vệ sinh môi trường tại công viên Indira Grandhi.

Dưới đây là một số hình ảnh chương trình “Chung tay vì Hà Nội xanh”: