Công an Hà Nội ủng hộ quỹ "Vì Trường Sa thân yêu"

ANTĐ - Chiều 19-4, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt cán bộ chiến sỹ (CBCS) - CATP Hà Nội đã trao số tiền ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát động, CATP Hà Nội đã kêu gọi toàn thể CBCS tham gia hưởng ứng, đóng góp được số tiền ủng hộ gần 1,3 tỷ đồng. 

Công an Hà Nội ủng hộ quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" ảnh 1

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi , Phó Giám đốc CATP trao số tiền ủng hộ Quỹ
“Vì Trường Sa thân yêu” cho ông Vũ Hồng Khanh,
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội - đại diện đơn vị tiếp nhận

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi bày tỏ, số tiền trên vừa là  tình cảm nhưng đồng thời cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi CBCS Công an Thủ đô, muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào việc cùng với UBND - TP Hà Nội xây dựng công trình Nhà văn hóa đa năng trên huyện đảo, nâng cao đời sống tinh thần CBCS và nhân dân trên đảo.

Công an Hà Nội ủng hộ quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" ảnh 2

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại lễ tiếp nhận

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tổ chức đoàn đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1, đồng thời hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa đa năng trên đảo và tặng một số quà thiết thực, đáp ứng một phần nhu cầu đời sống của CBCS và nhân dân trên đảo. 

Công an Hà Nội ủng hộ quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" ảnh 3

Ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại lễ tiếp nhận
Vì thế, món quà ủng hộ của CBCS Công an Thủ đô đối với Quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" là hoạt động, việc làm cụ thể cùng với cả nước, góp phần san sẻ bớt khó khăn cho CBCS và nhân dân đang kiên cường bám đảo Trường Sa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.