Công an Hà Nội triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng Cảnh sát khu vực

ANTD.VN -  Chiều 21-6, Ban tổ chức kiểm tra chất lượng CSKV năm 2023 CATP Hà Nội đã họp rà soát công tác triển khai Kế hoạch 89 về kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực.

Thực hiện các quy định của Bộ Công an về cảnh sát khu vực, CATP đã ban hành Kế hoạch số 89 về kiểm tra chất lượng Cảnh sát khu vực.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội cho biết, mục đích của kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ Cảnh sát khu vực, cán bộ thực hiện công tác CSKV; chất lượng, hiệu quả, thuận lợi, ưu tiên, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác CSKV.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ đó, kịp thời đề ra giải pháp để kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn CSKV nhằm củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, văn hóa giao tiếp, ứng xử, công nghệ thông tin của CSKV; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay.

Đối tượng kiểm tra theo kế hoạch là toàn bộ lực lượng CSKV, cán bộ thực hiện công tác CSKV hiện đang công tác tại Công an các quận, huyện, thị xã thuộc Công an thành phố Hà Nội.

Về nội dung, hình thức kiểm tra sẽ có kiểm tra nhận thức, theo đó, CSKV, cán bộ thực hiện công tác CSKV kiểm tra nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CSKV theo bộ câu hỏi lý thuyết của CATP. Nội dung thứ hai là kiểm tra thực tế kết quả công tác như kết quả triển khai thực hiện Đề án số 06; kỹ năng sử dụng các phần mềm trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết quả thực hiện công tác hồ sơ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Ngoài ra, trong nội dung, hình thức kiểm tra sẽ có đánh giá phẩm chất, tinh thần trách nhiệm…

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phổ biến những nội dung cơ bản cần thực hiện

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã phổ biến, quán triệt những nội dung có liên quan đến công tác kiểm tra chất lượng CSKV năm 2023; đánh giá sơ bộ bước đầu kết quả của các đơn vị trong quá trình triển khai kế hoạch.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh một số nhiệm vụ để cuộc thi được tiến hành nghiêm túc, kịp tiến độ. Theo đó, các đơn vị phải có kế hoạch cụ thể của đơn vị, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban giám khảo; tổ chức hội thi bằng hình thức sân khấu hóa nhằm tôn vinh lực lượng CSKV, thể hiện tài năng của CSKV. Đối với việc kiểm tra thực tế, thi lý thuyết cần quán triệt tinh thần chuyển đổi trạng thái CSKV, để CBCS hướng tới sử dụng tin học hóa, số hóa.

Đặt ra yêu cầu đối với Ban Giám khảo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã xây dựng ngân hàng câu hỏi, thang điểm chấm cho từng câu hỏi, từng hạng mục, đảm bảo tính chính xác cao, do đó, Ban Giám khảo cần tập huấn, nghiên cứu. Ban tổ chức cũng cần phải có kiểm tra nhận thức đối với Ban Giám khảo, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng CSKV thông qua công tác chấm điểm. “Đề nghị Ban tổ chức, Ban giám khảo của công an 30 quận huyện bám sát đề cương, nội dung, thang điểm, có kiểm tra thống nhất nhận thức trước, tránh cảm tính trong chấm điểm” – Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Phó Giám đốc CATP nhìn nhận, thông qua cuộc cuộc thi nhằm đánh giá lại một lần nữa để cho tất cả CSKV hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của mình, những công việc cần thiết nhiệm vụ phải làm. Qua đó, bộc lộ khả năng sở trường, những sáng tạo của CSKV trong quá trình thực thi nhiệm vụ. “Để đảm bảo chất lượng, các đơn vị quán triệt tổ chức cuộc thi cần có sự đánh giá hết sức nghiêm túc, tránh tình trạng làm hình thức, không phản ánh đúng tình hình CSKV.

Giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nêu rõ là đơn vị chủ công trong hướng dẫn tổ chức hội thi, cần sớm có kế hoạch tổng thể, bài bản để phối hợp các đơn vị triển khai; đối với công an quận huyện thị xã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ, ủng hộ lực lượng CSKV, tranh thủ nguồn kinh phí…