Công an Hà Nội mật phục, vây bắt hàng chục đối tượng điều khiển xe máy phân khối lớn rú ga, lạng lách trên đường Võ Chí Công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hàng chục đối tượng điều khiển mô tô phân khối lớn gầm rú ga gây mất an toàn giao thông và bức xúc cho người dân đã bị Cảnh sát giao thông và Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội phát hiện, xử lý nghiêm.

Bí mật, công khai trấn áp vi phạm

Qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh Sát Giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã chủ động phát hiện tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn phóng với tốc độ cao, gầm rú ga trên đường gây mất an toàn giao thông, bức xúc dư luận. Các đơn vị đã chủ động xây dựng phương án truy 'nóng', xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trên.

19h, tuyến đường Võ Chí Công tấp nập người và phương tiện tham gia giao thông. Chốc chốc, ở cả hai chiều đường, những đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển mô tô phân khối lớn gầm rú ga, phóng bạt mạng. Tiếng nẹt pô, những màn “vỉa”, “ tráng trứng” trên đường của các đối tượng này khiến người tham gia giao thông trên đường hoảng sợ.

Lực lượng làm nhiệm vụ công khai án ngữ tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn

Lực lượng làm nhiệm vụ công khai án ngữ tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn

Ngay từ 18h tối 18-12, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cùng với Công an quận Tây Hồ đã triển khai lực lượng trên dọc tuyến đường Võ Chí Công truy 'nóng', xử lý các đối tượng vi phạm.

Cùng với chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự cũng có mặt, chỉ huy lực lượng Cảnh sát hình sự, phối hợp với các tổ công tác 141, Đội Cảnh sát giao số 2, số 15… ém quân vào những vị trí đã được khảo sát từ trước.

Ngoài Chỉ huy và cán bộ chiến sỹ của Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự, đơn vị còn huy động nhiều trinh sát làm nhiệm vụ mật phục, sử dụng xe máy bí mật áp sát các đối tượng vi phạm trên đường để chờ thời cơ khi những đối tượng này dừng đèn đỏ sẽ 'ốp' trực tiếp, đảm bảo an toàn.

Hỗ trợ cho các tổ bí mật trên là những tổ công tác 141 làm nhiệm vụ công khai ở cả hai chiều đường Võ Chí Công. Trên đầu cầu Nhật Tân thuộc địa bàn huyện Đông Anh, Đội Cảnh Sát Giao thông số 15 cũng bố trí tổ công tác đón lõng những trường hợp phóng với tốc độ cao, thoát khỏi sự khống chế của những chốt công khai ở phía bên kia đầu cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Các đối tượng vi phạm dù cố tình chạy trốn cũng không thoát

Các đối tượng vi phạm dù cố tình chạy trốn cũng không thoát

Trên đường Láng, khu vực đường vành đai 2, Đội Cảnh sát giao thông số 3 cũng có nhiệm vụ tương tự Đội Cảnh sát giao thông số 15. Hai đầu đường Võ Chí Công bị “khoá chặt”, phần giữa tuyến đường dày đặc các tổ công tác vừa công khai, vừa bí mật của Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự. Công an 2 phường Xuân La và Nhật Tân cũng được huy động triển khai lực lượng hỗ trợ, đưa các phương tiện và đối tượng vi phạm về trụ sở để phân loại, xử lý nghiêm.

Chỉ trong ít phút triển khai đội hình, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự đã áp sát, khống chế, đưa hàng chục đối tượng cùng phương tiện vi phạm vào vị trí kiểm tra. Qua kiểm tra ban đầu, tất cả các xe mô tô phân khối lớn này đều được các đối tượng thay đổi kết cấu, độ lại những phần máy, pô… nhằm gia tăng tốc độ và âm thanh.

Nhiệm vụ khó... có “141”

Trái với những đối tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái trên tuyến phố trung tâm nội đô xung quanh hồ Hoàn Kiếm sử dụng xe bãi là chủ yếu, thì các thanh, thiếu niên điều khiển mô tô phân khối lớn thường là kẻ “có tiền”, gia đình khá giả.

Những chiếc xe mô tô phân khối lớn có giá trị lên tới hàng chục, cả trăm triệu đồng, được độ lại, thay đổi kết cấu. Chỉ cần nổ máy, những tiếng gầm rú khủng khiếp phát ra từ các ống pô được độ lại khiến người tham gia giao thông hoảng sợ.

Anh Nguyễn Hoàng Vinh, nhà ở đường Võ Chí Công bức xúc cho biết: Tối nào những đối tượng này cũng phóng mô tô phân khối lớn gầm rú ga chạy bạt mạng trên dọc tuyến đường Võ Chí Công, hướng lên cầu Nhật Tân, hoặc theo chiều ngược lại. Bức xúc nhất là đêm, khi cả nhà, có cháu nhỏ đang ngủ, tiếng rú ga đó khiến không ai có thể ngủ được, trẻ con giật mình thon thót, hoảng sợ, khóc lóc trong đêm…”.

Những xe phân khối lớn đều được độ lại, gia tăng tốc độ và tiếng kêu

Những xe phân khối lớn đều được độ lại, gia tăng tốc độ và tiếng kêu

Trong tối và đêm 18/12, mặc dù các tổ công tác 141 đã liên thủ “giăng lưới”, áp dụng cả biện pháp kiểm tra công khai lẫn bí mật áp sát, nhưng vẫn còn không ít đối tượng vi phạm cố tình chạy thoát, chống đối né sự kiểm tra của Cảnh sát giao thông.

Khi bị Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động khống chế đưa vào chốt kiểm tra, xử lý, nhiều thanh, thiếu niên này đã dùng điện thoại gọi đi “cầu cứu” khắp nơi.

Đứng cạnh những chiếc xe mô tô phân khối lớn đắt tiền, được độ lại máy, ống pô, là tiếng gọi bố, mẹ nheo nhéo của các đối tượng vi phạm.

Ở cạnh đó không xa là vị trí chiếc cột đèn gần ngã tư, nơi mà chỉ huy Công an phường Xuân La cho biết, đã có không ít nam thanh niên điều khiển mô tô phân khối lớn lao như “tên lửa”, rồi đâm vào đây...

Thượng tá Lê Khắc Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội chỉ đạo tổ công tác 141 nhanh chóng đưa toàn bộ số đối tượng, phương tiện có liên quan về trụ sở Công an các phường Xuân La, Nhật Tân để phân loại, xử lý.

Yêu cầu của Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự, đó là lập biên bản chặt chẽ, phân loại rõ những đối tượng nào có biểu hiện đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, để từ đó xử lý hết lỗi, tạo sự răn đe, tránh để các đối tượng tái phạm. Những đối tượng khi đưa về trụ sở Cơ quan Công an cũng bị kiểm tra nhanh Covid-19, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Hàng chục phương tiện, đối tượng bị xử lý, đưa về trụ sở Công an để phân loại, làm rõ hành vi

Hàng chục phương tiện, đối tượng bị xử lý, đưa về trụ sở Công an để phân loại, làm rõ hành vi

Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông cho biết: Nếu chỉ trong một tối, đêm thì sẽ khó có thể “quét” được sạch những vi phạm này trên tuyến đường Võ Chí Công. Chính vì vậy, các tổ công tác 141 sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ tăng cường kiểm tra xử lý đối với các vi phạm trên trong những ngày tiếp theo.

Những khó khăn về công tác kiểm tra, xử lý đang được các tổ công tác 141 nhận diện, hóa giải, trấn áp mạnh, hiệu quả vi phạm, xứng đáng là “quả đấm thép” của CATP Hà Nội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.