Công an Hà Nội: Làm tốt việc tuyên truyền pháp luật

ANTĐ - “Báo An ninh Thủ đô thường xuyên nâng cao chất lượng tin bài, thể loại phong phú, phản ánh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thành tích và hoạt động của lực lượng công an; đăng tải các tin, bài viết về ANTT, cảnh báo, khuyến cáo về phương thức thủ đoạn, hoạt động của tội phạm, góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân…”
Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh trong báo cáo kết quả: “Sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2012”, của lực lượng Công an Thủ đô.

Công an Hà Nội: Làm tốt việc tuyên truyền pháp luật  ảnh 1
CBCS thường xuyên thăm hỏi, lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong nhân dân

Theo Đại tá Nguyễn Đức Chung: 6 tháng đầu năm 2012, CATP Hà Nội đã tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an… về công tác xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANCT - TTATXH. Hệ thống “Tủ sách pháp luật” tại các đơn vị công an thường xuyên được củng cố, bổ sung đầu sách ở nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu tra cứu văn bản pháp luật của CBCS, phục vụ công tác chuyên môn.

Song song với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nội bộ, các đơn vị Công an Thủ đô còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Điển hình là tuyên truyền “Năm An toàn giao thông Quốc gia”; công an các quận, huyện, thị xã… tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại địa bàn, với nhiều hình thức phong phú như: phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, thi tìm hiểu pháp luật... Đặc biệt, Báo An ninh Thủ đô - cơ quan của CATP Hà Nội, thường xuyên duy trì trang pháp luật - đời sống nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật trong nhân dân, được mọi người tin tưởng, đón nhận.