Công an Hà Nội được trao tặng Cờ thi đua năm 2020 của Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Chiều nay (7-12), tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, thay mặt toàn lực lượng Công an Thủ đô, đã nhận Cờ thi đua năm 2020 của Chính phủ trao tặng.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao Cờ thi đua năm 2020 của Chính phủ tặng Công an Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung thay mặt toàn lực lượng Công an Thủ đô nhận Cờ thi đua năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Cùng với Công an Hà Nội, có 23 đơn vị, địa phương được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc năm 2020”, toàn lực lượng CAND có 101 đơn vị, địa phương được Chính phủ và Bộ Công an tặng Cờ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020” của Chính phủ tặng 24 Công an đơn vị, địa phương.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng - Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 24 đơn vị, địa phương

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng - Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 24 đơn vị, địa phương

Tại hội nghị, các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020” của Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương.

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương cho các tập thể; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân.

Danh sách 24 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ:

1. Cục An ninh chính trị nội bộ.

2. Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

3. Cục An ninh điều tra.

4. Cục Tình báo phương thức mật.

5. Cục Cảnh sát hình sự.

6. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

7. Văn phòng Bộ Công an.

8. Cục Tổ chức cán bộ.

9. Cục Công tác Đảng và công tác chính trị.

10. Cục Cảnh sát kinh tế.

11. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

12. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

13. Cục Y tế.

14. Công an tỉnh Quảng Ninh.

15. Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

16. Công an tỉnh Bắc Ninh.

17. Công an TP Hải Phòng.

18. Công an TP Hà Nội.

19. Công an TP Cần Thơ.

20. Công an tỉnh Thanh Hóa.

21. Công an tỉnh Nghệ An.

22. Công an tỉnh Đắk Lắk.

23. Công an tỉnh Quảng Ngãi.

24. Công an tỉnh Bạc Liêu.